Nga tuyên bố chuẩn bị khởi kiện Mỹ

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã thông báo với người đồng cấp Mỹ về quyết định khởi kiện Washington liên quan tới vụ Moscow bị tịch thu các cơ sở ngoại giao.
 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trong cuộc gặp tại Washington hồi tháng 5 (Ảnh: Reuters)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trong cuộc gặp tại Washington hồi tháng 5. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, Ngoại trưởng Sergei Lavrov ngày 12/10 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Rex Tillerson và thông báo rằng Nga đang chuẩn bị khởi kiện Mỹ để đòi lại các cơ sở ngoại giao của Moscow từng bị Washington tịch thu bất hợp pháp.

Đây không phải lần đầu tiên Nga lên tiếng về khả năng khởi kiện Mỹ. Hồi đầu tuần, Bộ Ngoại giao Nga cũng đã yêu cầu Mỹ trả lại khu nhà ngoại giao của Moscow bị Washington thu giữ trái phép, đồng thời cảnh báo Nga có quyền thực hiện hành động pháp lý và biện pháp đáp trả.

Mỹ hồi tháng 8 đã yêu cầu Nga đóng cửa lãnh sự quán tại San Francisco và hai tòa nhà khác ở Washington và New York. Trước đó, dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, Mỹ cũng đã tịch thu các cơ sở ngoại giao của Nga ở nước này sau khi cáo buộc Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Cũng trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Tillerson, Ngoại trưởng Lavrov cho biết việc giới chức Mỹ hạ cờ Nga khỏi các cơ sở ngoại giao của Moscow tại Mỹ là hành động “không thể chấp nhận được”.

“Tình trạng vô pháp thường xuyên của giới chức Mỹ đi ngược lại với các tuyên bố từng được đưa ra ở cấp cao nhất tại Washington về ý định bình thường hóa quan hệ song phương, vốn đã ở mức thấp nhất mọi thời đại với Nga”, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.

Khi được hỏi về việc hạ cờ Nga tại các cơ sở ngoại giao, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết động thái của Mỹ tại các cơ sở ngoại giao đã bị đóng cửa của Nga là hoàn toàn phù hợp về mặt pháp lý. Phía Mỹ khẳng định các hành động này là đúng đắn và được thực hiện với sự suy tính kỹ lưỡng.

“Cờ của các cơ sở lãnh sự Nga trước đây tại San Francisco đã được hạ xuống một cách trân trọng. Những lá cờ này đang được đặt ở bên trong các tòa nhà”, đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Việc Mỹ hạ cờ Nga tại lãnh sự quán Nga ở San Francisco là diễn biến mới nhất trong căng thẳng ngoại giao giữa hai nước. Hai bên liên tục đưa ra các biện pháp trả đũa lẫn nhau như trục xuất các nhà ngoại giao hay đóng cửa cơ sở ngoại giao của nhau.

Theo Dân trí

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.