Tang lễ 90 triệu đô của cố Quốc vương Thái Lan

Tang lễ của cố Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej, băng hà hồi tháng 10 năm ngoái ở tuổi 88, sẽ kéo dài năm ngày, bắt đầu từ mai (26/10).

Dòng người đứng trước hoàng cung tại Bangkoko để được quỳ gối và vấy nước lên chân dung quốc vương trong nghi lễ mô phỏng lễ tắm thi hài nhà vua hôm 14/10/2016. Ảnh: Getty
Dòng người đứng trước hoàng cung tại Bangkoko để được quỳ gối và vấy nước lên chân dung quốc vương trong nghi lễ mô phỏng lễ tắm thi hài nhà vua hôm 14/10/2016. Ảnh: Getty

Lễ hỏa táng được tổ chức ở thủ đô Bangkok. Việc chuẩn bị cho tang lễ, gồm cả xây dựng một khu liên hợp hỏa thiêu gần Cung điện, mất gần một năm và 90 triệu USD.

Ước tính, có khoảng 250.000 người trên khắp Thái Lan sẽ về Bangkok để tiễn biệt "người cha" của dân tộc. Đức vua Bhumibol Adulyadej khi còn sống được coi là người ổn định đất nước khi mà Thái Lan luôn đối mặt với nhiều bất ổn chính trị và các cuộc đảo chính.

Cuối ngày hôm nay (25/10), lễ dâng vật thực sẽ diễn ra trong cung điện để mở đầu tang lễ. Hỏa táng sẽ diễn ra vào ngày mai (26/10), và Đức vua Maha Vajiralongkorn sẽ châm lửa.

Sau đó, tro của cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej sẽ được chuyển về cung điện vào ngày 27/10. Lễ tang tiếp diễn trong hai ngày sau đó.

Các thành viên Hoàng gia và đại diện của hơn 40 quốc gia sẽ dự lễ hỏa táng cùng với sự hiện diện của người dân ở các con phố gần đó./.

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.