Hàng nghìn người biểu tình yêu cầu Tổng thống Zimbabwe từ chức

Đám đông Zimbabwe vẫy cờ và biểu ngữ để yêu cầu Tổng thống Robert Mugabe rời ghế.

Nhiều người Zimbabwe cầm biểu ngữ

Nhiều người Zimbabwe cầm biểu ngữ "Mubage phải rời ghế". Ảnh: AFP.

Hàng nghìn người Zimbabwe ngày 18/11 hô khẩu hiệu, hát hò và nhảy múa ở thủ đô Harare để bày tỏ ủng hộ trước việc quân đội can thiệp và quản thúc Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe.

"Đây là những giọt nước mắt của niềm vui", Frank Mutsindikwa, 34 tuổi, nói vớiReuters. "Tôi đã chờ đợi cả đời để thấy ngày hôm nay", anh nói.

Một số người giơ ảnh tư lệnh quân đội đã quản thúc Tổng thống với khẩu hiệu: "Tiến lên nào, vị tướng của chúng tôi!". Một tấm áp phích được truyền tay trên khắp thành phố đề chữ: "Chúng ta không thể để một người đã 93 tuổi lãnh đạo hơn 15 triệu người".

Cuộc biểu tình có sự tham gia của cựu chiến binh trong cuộc chiến giành độc lập cho đất nước hơn 4 thập kỷ trước và các đối thủ lâu năm của ông Mugabe.

Đảng cầm quyền ZANU-PF ngày 17/11 cũng kêu gọi Tổng thống Robert Mugabe từ chức. "Nếu ông ấy vẫn ngoan cố, chúng tôi sẽ sắp xếp để phế truất ông ấy vào ngày 19/11 rồi luận tội ông ấy vào ngày 21/11", một quan chức cấp cao trong đảng cho biết.

Ngoài ra, các nhánh ZANU-PF ở 10 tỉnh đã gặp nhau và nhất trí kêu gọi vợ của ông Mugabe là bà Grace - người có tham vọng kế nhiệm chồng mình - rời khỏi đảng.

Người Zimbabwe nhảy múa khi tham gia vào cuộc biểu tình. Ảnh: AFP.

Người Zimbabwe nhảy múa khi tham gia vào cuộc biểu tình. Ảnh: AFP.

Quân đội Zimbabwe ngày 15/11 quản thúc tại gia Tổng thống Robert Mugabe, người đã lãnh đạo Zimbabwe kể từ năm 1980. Trước đó, ông Mugabe đã sai thải phó tổng thống Emmerson Mnangagwa, trong động thái được coi là dọn đường để vợ ông kế nhiệm.

Theo truyền thông Nam Phi, quân đội muốn ông Mugabe rời ghế trong yên lặng và chuyển giao quyền lực một cách êm thấm, không đổ máu cho ông Mnangagwa.

Zimbabwe từng là nước xuất khẩu nông nghiệp hàng đầu châu Phi nhưng kinh tế nước này suy giảm sau khi thực hiện chính sách cải tổ đất đai, xua đuổi và thu giữ đất canh tác của các chủ trang trại người da trắng vào những năm 2000. Tỷ lệ thất nghiệp tại Zimbabwe hiện ở mức gần 90%.

Theo VNE

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.