Thủ tướng Libăng từ chức vì sợ ám sát

Thủ tướng Libăng Saad al-Hariri hôm 4/11 tuyên bố từ chức, đồng thời tiết lộ rằng có một âm mưu ám sát đang nhắm tới ông và gia đình, theo Reuters.

Thủ tướng Libăng Saad al-Hariri. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Libăng Saad al-Hariri. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi đang sống trong một bối cảnh giống như thời trước khi diễn ra vụ ám sát nghĩa sĩ Rafik al-Hariri. Tôi đã cảm nhận một cái gì đó đang được lên kế hoạch lén lút nhắm vào đời mình", ông al-Hariri nói trên một chương trình phát sóng trên ti-vi.

"Nghĩa sĩ" Rafik al-Hariri ở đây không ai khác chính là cha của ông Saad al-Hariri, vị cựu thủ tướng Libăng bị ám sát năm 2005.

Trong thời gian làm lãnh đạo Libăng hiện nay, ông Saad al-Hariri thường chịu áp lực từ mối quan hệ căng thẳng của mình với Iran, và thậm chí là tổ chức đồng minh quyền lực trong nước Hezbollah.

Tại phát biểu trên, ông al-Hariri cũng chỉ trích Iran và Hezbollah - một phong trào Hồi giáo nhưng rất lớn mạnh và chia sẻ quyền lực ở Libăng. 

Ông al-Hariri cho rằng Iran đã "quá sa đà vào việc can thiệp của họ đối với quan hệ của thế giới Ả Rập", và rằng Libăng sẽ "trỗi dậy như những gì đã làm trong quá khứ", và "cắt những bàn tay ma quỷ nhúng vào nó".

Ông al-Hariri trở thành Thủ tướng Libăng cuối năm ngoái, sau khi nước này hoàn tất một thỏa thuận chính trị cho phép nhân vật Michel Aoun của Hezbollah lên làm chủ tịch nước.

Dù là "đồng minh" cùng quản Libăng, Hezbollah lại có quan hệ thân thiết với Iran. Ngoài ra, Hezbollah cũng là tổ chức tham gia vào chiến trường Syria, ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, dù đây là điều mà người Libăng không đồng ý.

Bản thân ông al-Hariri cũng đã thăm Saudi Arabia - đối thủ của Iran và Hezbollah, hai lần trong tuần trước.

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.