Quỳ Châu xét xử 2 vụ án lưu động tại xã Châu Thuận

(Baonghean.vn) - Sáng 30/6, TAND huyện Quỳ Châu mở phiên tòa lưu động tại xã Châu Thuận, tuyên phạt 3 bị cáo là Trần Đức Tân, sinh 1972 (thường trú tại bản Cỏ Nong, xã Mường nọc, huyện Quế Phong) và Trần Văn Đoán, sinh 1969 (thường trú tại xóm 7, xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hoà).

Theo cáo trạng, vào hồi 9h15 phút ngày 23/4/2014, tại km 103+ 300 QL 48 thuộc địa phận bản Minh Tiến, xã Châu Tiến, tổ công tác Công an huyện Quỳ Châu kiểm tra hành chính 2 người đàn ông đi xe máy theo hướng Quế Phong - Quỳ Hợp, khi bị phát hiện, người điều khiển xe máy ném một gói chất bột màu trắng xuống đường. Quá triều điều tra xác minh, người ném gói bột màu trắng là Trần Văn Đoán (thường trú tại xóm 7, xã Nghĩn Tiến, thị xã Thái Hoà).

Tại phiên tòa, Đoán khai nhận đó là Hêrôin được Đoán mua của người ngồi sau xe là Trần Đức Tân (sinh năm 1972 ở bản Cỏ Nong, xã Mường Nọc (Quế Phong) với giá 3.700.000đ. Vào sáng ngày 23/4, Công an huyện Quỳ Châu tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp Trần Đức Tân và tiếp tục thu một gói chất bột màu trắng trong túi quần. Tại cơ quan điều tra, Tân khai đó là hêroin mua ở huyện Quế phong với giá 1.300.000đ của một người không quen biết. Sáng 23/4, Tân lấy một ít để sử dụng, số còn lại dấu ở bờ rào của gia đình và bán cho Đoán một gói với số lượng 5,885g.

Trần Văn Đoán và Trần Đức Tân.
Trần Văn Đoán và Trần Đức Tân.

Được biết, Năm 2012, bản thân Tân đã bị toà án huyện Quế Phong tuyên phạt 3 năm tù với tội “tàng trử trái phét chất ma tuý”. Năm 2004, Trần Văn Đoán bị toà án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”

Áp dụng điểm h khoản 2 điều 194, điểm p khoản 1 điều 146 BLHS toà xử phạt Trần Đức Tân 8 năm tù về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý”. Áp dụng các điểm h, p khoản 2 điều 194 BLHS toà tuyên phạt Trần Văn Đoán 9 năm tù về tội “Tàng trử trái phép chất ma tuý”, thời hạn được tính từ ngày bị bắt 23/4/2014.

Vụ thứ 2. Toà tuyên phạt 5 năm tù đối với Vi Thị Lan (sinh năm 1970) thường trú tại bản Tà Sỏi, xã Châu Hạnh về tội “chứa  mại dâm”. Là chủ quán cà pê, giải khát, nhưng muốn thu lợi cao, Vi Thị Lan đã tổ chức và thỏa thuận với các gái bán dâm là Lương Thị Huệ, Hà Thị Hương và Lương Thị Lam (ở huyện Quế Phong) mỗi lần có khách mua dâm thì Lan thu 200.000đ và trả cho người bán dâm 100.000đ.

Vào lúc 22h, ngày 10/3/2014, khi Hương, Huệ, Lam đang bán dâm cho khách tại phòng số 1, 2 và  phòng số 4 thì bị tổ công tác Công an huyện Quỳ Châu bắt quả tang. Năm 2008 Vi Thị Lan bị toà án nhân dân huyện Quỳ Châu tuyên phạt 24 tháng tù (nhưng cho hưởng án treo) với tội “chứa mại dâm”.

Áp dụng điểm a, đ khoản 2 điều 76 BLTTHS, Toà tuyên phạt Vi Thị Lan 5 năm tù về tội “Chứa mại dâm”, thời gian chấp hành hình phạt tù tình từ ngày bị bắt 10/3/2014.

                                                                                        Trần Ngọc Lan

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.