Quỳnh Lưu: Tiếp tục gia cố và sẵn sàng ứng phó với nguy cơ vỡ đập Hóc Cối

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Mưa lớn kéo dài đã khiến đập Hóc Cối (xã Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu) bị rò rỉ nước. Nếu trời tiếp tục mưa lớn, nguy cơ vỡ đập có thể xảy ra. 

Hiện trường điểm rò rỉ tại đập Hóc Cối, xã Quỳnh Tam (Quỳnh Lưu). Clip: Nhóm PV

Đêm qua (28/9), do hoàn lưu của cơn bão số 4 gây mưa lớn trên diện rộng khiến mực nước trên các ao, hồ, đập trên địa bàn Quỳnh Lưu dâng lên rất nhanh. Tại đập Hóc Cối xã Quỳnh Tam, đã xuất hiện một vết sụt ngay thân đập, khiến chính quyền địa phương đã phải huy động người dân và các lực lượng gia cố ngay trong đêm.

Đại diện Sở NN và PTNT, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu đi kiểm tra điểm rò rỉ tại đập Hóc Cối. Ảnh: Tiến Đông
Đại diện Sở NN và PTNT, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu đi kiểm tra điểm rò rỉ tại đập Hóc Cối. Ảnh: Tiến Đông

Theo ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tam, đập Hóc Cối có dung tích nước gần 1 triệu mét khối, cung cấp nước tưới cho hơn 30ha đất nông nghiệp của xã Quỳnh Tam. Vào năm 2020 con đập này đã được nâng cấp, tuy nhiên thời gian vừa qua, trên địa bàn đã có mưa lớn khiến nước trong đập bị đầy.

Điểm rò rỉ nước tại thân đập Hóc Cối nay đã được gia cố, tuy nhiên đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Ảnh: Tiến Đông

Điểm rò rỉ nước tại thân đập Hóc Cối nay đã được gia cố, tuy nhiên đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Ảnh: Tiến Đông

Vào khoảng 20h tối qua (ngày 28/9), tại khu vực thân đập đã xảy ra rò rỉ nước tại mái taluy dương. Trước tình hình đó, UBND xã Quỳnh Tam đã phải huy động lực lượng tại chỗ để kịp thời ứng cứu. Đồng thời huy động thêm hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn 215 đóng quân trên địa bàn để gia cố thân đập. Sau hơn 5 giờ khẩn trương ứng cứu, đến khoảng hơn 1h sáng 29/9, đập Hóc Cối, vết rò rỉ nước đã cơ bản được khống chế.

Đoạn bị sự cố trên thân đập Hóc Cối kéo dài khoảng 10m, hiện nay đang được gia cố tạm thời bằng bạt và các bao cát. Ảnh: Tiến Đông

Đoạn bị sự cố trên thân đập Hóc Cối kéo dài khoảng 10m, hiện nay đang được gia cố tạm thời bằng bạt và các bao cát. Ảnh: Tiến Đông

Tuy nhiên, cũng theo ông Quang, hiện tại cửa xả nước của đập đã được mở hết công suất, tuy nhiên nếu trời tiếp tục mưa thì xã cũng đã tính đến phương án phải đào một lối mở khác để hạ bớt mực nước, nhằm không gây áp lực lớn đến vết rò rỉ cũ ở thân đập.

Phía dưới điểm bị sự cố có một cái ao hình thành từ trước khi xây dựng thân đập. Đây được xem là nguyên nhân khiến cho đập bị rò rỉ nước. Ảnh: Tiến Đông
Phía dưới điểm bị sự cố có một cái ao hình thành từ trước khi xây dựng thân đập. Đây được xem là nguyên nhân khiến cho đập bị rò rỉ nước. Ảnh: Tiến Đông

Ông Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện uỷ Quỳnh Lưu cho biết: Qua khảo sát tình hình thực tế tại đập Hóc Cối, hiện nay huyện đang giao cho xã tiếp tục theo dõi tình hình điểm rò rỉ. Bố trí lực lượng thường trực tại chỗ để kịp thời ứng cứu nếu tiếp tục bị rò rỉ. Thậm chí huyện và xã cũng đã tính đến phương án sẽ phải mở thêm cửa xả trên thân đập để thoát bớt nước nếu trời tiếp tục mưa lớn. Còn về lâu dài sẽ phải sớm nâng cấp, xử lý nhằm tránh những sự cố tương tự xảy ra./.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.