Rà soát, chuẩn bị lễ phát động chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Lễ phát động dự kiến được tổ chức vào ngày 04/02/2023, tại thành phố Vinh, với sự tham gia của đông đảo các đại biểu Trung ương, địa phương và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Hội nghị rà soát công tác chuẩn bị lễ phát động chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Hội nghị rà soát công tác chuẩn bị lễ phát động chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Chiều 30/01, Ủy ban Nhân dân tỉnh – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị lễ phát động chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Bùi Đình Long – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quỳ Hợp trao 50 triệu đồng hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho bà Lương Thị Cư ở bản Khột Xài, xã Liên Hợp. Ảnh tư liệu: Phan Giang

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quỳ Hợp trao 50 triệu đồng hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho bà Lương Thị Cư ở bản Khột Xài, xã Liên Hợp. Ảnh tư liệu: Phan Giang

Ngày 27/01/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã có Quyết định số 1801- QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Thái Thanh Quý – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy là Phó Trưởng Ban chỉ đạo. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

Ngày 28/01/2023, Thường trực Tỉnh ủy đã có Công văn số 1676 – CV/TU về việc tổ chức Lễ phát động chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu ý kiến về công tác chuẩn bị lễ phát động. Ảnh: Thành Chung

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu ý kiến về công tác chuẩn bị lễ phát động. Ảnh: Thành Chung

Thường trực Tỉnh ủy đã giao rõ trách nhiệm cho Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ huyện/thành/thị uỷ, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức buổi lễ, rà soát số hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tuyên truyền, vận động hỗ trợ, thiết kế mẫu nhà…

Tại cuộc họp, Ủy ban nhân dân tỉnh – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan đã tiến hành rà soát các khâu chuẩn bị để tổ chức buổi lễ.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thành Chung

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thành Chung

Lễ phát động dự kiến được tổ chức vào ngày 04/02/2023, tại thành phố Vinh; với sự tham gia của đông đảo các đại biểu Trung ương, địa phương và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nêu rõ: Chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở là chủ trương đúng đắn, có tính nhân văn sâu sắc.

Chương trình đề ra mục tiêu phát huy tốt nội lực của hệ thống chính trị trong tỉnh để hỗ trợ hộ nghèo cải thiện nhà ở, từng bước vươn lên thoát nghèo; không trông chờ, ỷ lại nhà tài trợ. Chương trình diễn ra trong 3 năm từ 2023-2025. Các cấp, ngành, đơn vị cần chủ động đăng ký hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Thành Chung

Đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Thành Chung

Các huyện, thành, thị phải thực hiện tốt công tác rà soát các đối tượng cần hỗ trợ, giúp đỡ về nhà ở; làm rõ hơn nhu cầu, đặc thù của từng đối tượng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Đình Long thống nhất các nội dung đã được bàn bạc; giao trách nhiệm cho các sở, ngành, đơn vị thực hiện tốt công tác chuẩn bị Lễ phát động chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn./.

Trong giai đoạn 2020-2022, thông qua vận động của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể, tỉnh Nghệ An đã vận động, tiếp nhận, hỗ trợ 172,63 tỷ đồng để cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khác. Cụ thể đã có 4.463 hộ được hỗ trợ về nhà ở, trong đó có 3.840 nhà xây mới và 623 nhà được sửa chữa.

Mặc dù các cấp ủy Đảng, chính quyền đã rất nỗ lực trong công tác giảm nghèo, nhưng đến nay toàn tỉnh vẫn còn trên 108.919 hộ nghèo và cận nghèo, trong đó có 15.375 hộ nghèo có nhu cầu hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở...

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.