Sau một ngày giải cứu, tàu cá va đá ngầm vẫn trong vùng nguy hiểm

(Baonghean.vn) - Đến 17h chiều 26/2 sau 1 ngày đêm chiếc tàu NA - 95102 - TS va vào đá ngầm thuộc địa phận thôn Cộng Hòa, xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu) vẫn chưa kéo ra được khỏi vùng nguy hiểm, do thân tàu nằm trên đá ngầm và đã thủng.

Như tin đã đưa, tối 25/2, tàu cá số hiệu NA 95102 - TS của anh Phạm Văn Cường (trú tại xóm 5, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu) đang trên đường từ Cảng cá Lạch Quèn (Quỳnh Thuận) về Cảng Lạch Thơi (xã Sơn Hải) để làm lễ cầu ngư, do trời tối, sương mù, tầm nhìn hạn chế nên tàu cá đã đâm vào bãi đá ngầm.

Chiếc tàu cá bị nạn nằm ngả nghiêng trên dãy đá sau thủy triều xuống.
Chiếc tàu cá bị nạn nằm ngả nghiêng trên dãy đá sau thủy triều xuống.
Vị trí tàu NA - 95102 gặp nạn cách đất liền khoảng 1km thuộc thôn Cộng Hòa, xã Quỳnh Long. Cú va chạm mạnh khiến lớp vỏ dưới thân tàu vỡ toác, nước tràn vào khoang.

Lúc này, một số ngư dân xã Quỳnh Long phát hiện sự việc đã dùng thuyền thúng bơi ra, cứu sống 2 ngư dân trên tàu. Tàu NA  95102 - TS do anh Phạm Văn Cường cùng chung vốn với 6 người bạn đóng với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng, mỗi chuyến vươn khơi thường có 16 ngư dân tham gia đánh bắt thủy hải sản.

Huy động nhiều thùng phi kết thành bè cho ép vào hai bên mạn thuyền chờ thủy triều lên. Ảnh: Hữu Tình
Huy động nhiều thùng phi  kết thành bè cho ép vào hai bên mạn thuyền chờ thủy triều lên. Ảnh: Hữu Tình
Ông Bùi Trung Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Long cho biết: “Sau khi nhận được thông tin về vụ tàu cá của ngư dân xã Sơn Hải va vào đá ngầm thuộc địa phận xã quản lý, UBND xã Quỳnh Long đã thông tin với các cơ quan chức năng, cử cán bộ địa phương cùng với chính quyền xã Sơn Hải và các ngư dân có biện pháp cứu hộ con tàu gặp nạn và vận chuyển tài sản của ngư dân lên bờ. Đến 17h chiều 26/2, sau 1 ngày đêm chiếc tàu vẫn chưa kéo ra được khỏi vùng nguy hiểm, do thân tàu nằm trên đá ngầm và đã thủng, hiện con tàu đang nằm tại vị trí cũ”.
Huy động hàng trăm người dân kết bè cho ép vào 2 mạn thuyền sau khi thủy triều lên để có thể đưa chiếc tàu bị nạn ra khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh: Hữu Tình
Huy động hàng trăm người dân kết bè cho ép vào 2 mạn thuyền sau khi thủy triều lên để có thể đưa chiếc tàu bị nạn ra khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh: Hữu Tình
Hiện nay, chủ phương tiện và các cơ quan chức năng đang tiếp tục có phương án đưa tàu ra khỏi vùng nguy hiểm. Người nhà chủ phương tiện, nhân dân xã Quỳnh Long và Sơn Hải đã huy động nhiều thùng phi, cây mương kết thành bè cho ép vào hai bên mạn thuyền chờ thủy triều lên, kết hợp với sự trợ giúp của các phương tiện khác để kéo phương tiện bị nạn ra khỏi vòng nguy hiểm, nếu phương án này không thành công sẽ phải thuê tàu trục vớt .

Được biết, tại vùng biển xã Quỳnh Long có nhiều dãy đá ngầm. Trong 2 năm trở lại đây, đã có 3 phương tiện tàu thuyền của ngư dân xã Sơn Hải bị mắc cạn hoặc va vào đá ngầm gây hư hỏng tài sản với tổng thiệt hại hàng tỷ đồng./.

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.