Số người nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc vượt quá 2.000 người

Theo Kiều Anh (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Hàn Quốc ghi nhận thêm 256 ca nhiễm SARS-CoV-2 ngày 28/2, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại quốc gia này lên 2.022 trường hợp.

Tới nay, đã có 13 người tử vong vì dịch Covid-19 ở Hàn Quốc. Trước đó, ngày 20/1, Hàn Quốc xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh tại nước này là 1 người phụ nữ Trung Quốc đến từ Vũ Hán.

Hơn một nửa số ca nhiễm mới có liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa tại một nhà thờ ở thành phố Daegu.

Số người nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc vượt quá 2.000 người ảnh 1
Một bệnh nhân được đưa từ Trung tâm Y tế Seoul tại Seoul, Hàn Quốc tới một bệnh viện khác ngày 27/2 sau khi trung tâm này được sử dụng để trở thành bệnh viện chỉ điều trị cho các bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. Ảnh: Yonhap

Trong số 256 ca nhiễm mới này, 182 trường hợp là ở Daegu, cách Thủ đô Seoul 300 km về phía Đông Nam, và 49 trường hợp ở tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận. Tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Daegu và Bắc Gyeongsang lần lượt là 1.314 và 394 ca.

Các tỉnh, thành lớn khác ở Hàn Quốc cũng ghi nhận một số ca nhiễm bệnh với 6 trường hợp mắc SARS-CoV-2 ở Seoul, Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết.

Daejeon và Busan xuất hiện thêm lần lượt 4 và 2 ca nhiễm mới trong khi tỉnh Gyeonggi và Nam Gyeongsang lần lượt có thêm 4 và 3 trường hợp nhiễm bệnh.

Hàn Quốc thông báo đã có 26 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 hồi phục hoàn toàn và được xuất viện ngày 28/2.

Số người được kiểm tra SARS-CoV-2 và cách ly tại Hàn Quốc lên tới 24.751 trường hợp. Nước này cũng đã xét nghiệm cho tổng số 68.918 trường hợp nghi nhiễm với 44.167 ca âm tính với chủng virus trên. 

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.