Số phận Tổng thống Syria sẽ được định đoạt trong vòng đàm phán

Lực lượng đối lập Syria sẽ không nhất trí bất cứ vai trò nào của Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại vòng đàm phán sắp tới ở Geneva.

Người phát ngôn Ủy ban đàm phán tối cao Syria Salim al-Muslat hôm qua tuyên bố, lực lượng đối lập Syria sẽ không nhất trí bất cứ vai trò nào của Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong chính phủ chuyển giao tại vòng đàm phán sắp tới ở Geneva.   

Phát biểu trước thềm cuộc đối thoại dự kiến diễn ra vào ngày 13/4 tới, ông Salim al-Muslat nhấn mạnh: “Đối với chúng tôi, rất quan trọng để bắt đầu đàm phán về một chính quyền chuyển giao, theo đó Tổng thống Assad sẽ không có bất cứ vai trò gì trong chính phủ tương lai. Tôi cho rằng, vòng đàm phán này nên là thời điểm để thảo luận về số phận của ông Assad”.

syria: so phan tong thong  assad se duoc trong vong dam phan hinh 0
Hình ảnh cuộc đàm phán về hòa bình của Syria tại Geneva. Ảnh Reuters.

Phản ứng trước tuyên bố của Tổng thống Assad gần đây sẵn sàng tiến hành bầu cử Tổng thống trước thời hạn nếu cần thiết, ông An Mus-lat khẳng định, các cuộc bầu cử này là không hợp pháp vì có 12 triệu người Syria đã sơ tán và tị nạn ở nước ngoài.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura cho biết sẽ sớm có kế hoạch đến thăm Syria và Iran để thảo luận về một quá trình chuyển giao chính trị trước vòng đối thoại sắp tới. Theo ông Mistura, ông muốn xác định rõ lập trường của quốc tế và khu vực về cuộc xung đột cũng như chính quyền chuyển giao tại Syria. Đại diện của Liên Hợp Quốc về Syria cũng cho biết, Nga đã đưa ra một vài ý tưởng tích cực. Ông sẽ tiếp tục tham vấn với Thổ Nhĩ Kì, Saudi Arabia, Jordani và Libang trước khi vòng đàm phán tiếp theo được nối lại./.

Theo VOV

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.