Sôi động thị trường tranh trướng mừng thọ đầu Xuân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Mừng thọ đã trở thành nét đẹp truyền thống đầu Xuân ở các địa phương trong tỉnh. Món quà mừng tuổi các cụ không thể thiếu là bức tranh, trướng với những lời chúc đầy ý nghĩa. Năm nay, giá các loại tranh trướng mừng thọ khá ổn định, sức mua tăng…

bna-da-dang-1131.jpg
Thị trường đa dạng các loại tranh, trướng mừng thọ. Ảnh: T.P

Họ tộc Nguyễn Duy (chi ở xã Thanh Đồng, Thanh Chương) năm nay có 6 cụ đến tuổi chẵn (70,80). Ông Nguyễn Duy Tài, thành viên trong hội đồng gia tộc họ Nguyễn Duy cho biết: “Lễ vật mừng thọ các cụ trong họ tộc đến tuổi chẵn thường là một bức tranh mừng thọ có ghi rõ lời chúc kèm phong bao mừng tuổi đầu năm. Tổng số tiền theo quy định của họ tộc là 500.000 đồng".

"Bỏ phong bao cả thì cũng tiện, cũng thiết thực nhưng lại thiếu sự trang trọng nên năm nào cũng vậy, họ tộc dành 200.000 đồng mua 1 bức tranh mừng thọ còn 300.000 đồng bỏ phong bao. Năm nay, chúng tôi đã đặt 6 bức tranh mừng thọ để đi mừng tuổi các cụ” - ông Tài nói thêm.

bna-chon-6453.jpg
Bức tranh mừng thọ là vật phẩm không thể thiếu trong các lễ mừng thọ đầu Xuân. Ảnh: T.P

Tết 2024, gia đình anh Nguyễn Phương Mậu (Xã Đại Đồng, Thanh Chương) tổ chức lễ mừng song thọ cho bố mẹ là ông Nguyễn Phương Thị và bà Nguyễn Thị Thanh đều đến tuổi 70. Anh Mậu cho biết, ngoài bức cuốn thư mừng thọ do con cháu trong gia đình đặt làm treo trong nhà thì từ chiều mồng Một đến nay, rất nhiều người đã đến mừng tuổi cho 2 ông bà.

Trong đó, anh em thân thích, thông gia và bạn bè đều có lễ vật là tranh mừng thọ mạ đồng, sơn mài, nhung thêu… Tính ra, cũng có khoảng vài chục bức. Đó là chưa kể, hôm nay (mồng Bốn Tết) chính thức yến lão thì số tranh trướng mừng thọ còn nhiều hơn nữa.

Trong những năm gần đây, do xu hướng, thị hiếu người dân thay đổi nên thị trường tranh trướng mừng thọ dù kém sôi động hơn song ở nhiều nơi, nhất là các địa phương vùng nông thôn, tranh, trướng mừng thọ vẫn luôn được nhiều người ưu tiên chọn làm lễ vật mừng tuổi các cụ.

bna-ghep-8435.jpg
Giá các bức tranh, trướng mừng thọ dao động từ vài trăm nghìn đến cả chục triệu đồng tuỳ chất liệu. Ảnh: T.P

Ông Trần Bá Hải (xã Cao Sơn, Anh Sơn) cho biết: “Nói gì thì nói, đi mừng thọ nếu chỉ có “lễ ráo” (chỉ có phong bì) thì cũng cảm thấy không được trang trọng. Với cả có bức tranh, bức trướng mừng thọ trong nhà thì khách đến sẽ biết người tặng, biết được những lời chúc ý nghĩa. Do đó, với những người thân thích đến tuổi chẵn tôi vẫn ưu tiên chọn tranh trướng làm quà mừng Thọ”.

Theo khảo sát, năm nay, giá các loại tranh trướng mừng thọ giảm nhẹ so với các năm trước khoảng 5-10%. Cụ thể, giá mỗi bức tranh mừng thọ mạ đồng khung gương kính dao động từ 170.000 - 350.000 đồng (tuỳ kích thước), sơn mài có giá từ 120.000 – 200.000 đồng (tuỳ kích thước); chữ Thọ bằng đồng có giá từ 500.000 đồng – vài triệu đồng (tuỳ kích thước); chữ thêu nhung, khung đồng có giá từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng. Trong đó, loại tranh mạ đồng được nhiều người lựa chọn nhất.

bna-ban-4924.jpg
Khách mua tranh đi chúc thọ các cụ. Ảnh: T.P

Anh Nguyễn Phùng Khởi, một người kinh doanh tranh trướng mừng thọ lâu năm ở khu vực chợ Đình (thị trấn Đô Lương) cho biết: “Thường sau Rằm tháng Chạp, chúng tôi đã nhập hàng này từ Nam Định về. Và bắt đầu từ 20 tháng Chạp thì những gia đình có các cụ đến tuổi chẵn đã đặt các bức tranh, trướng cỡ lớn để làm lễ cho cha mẹ. Còn tranh trướng người dân mua đi chúc thọ các cụ thì từ chiều mồng Một Tết đã bắt đầu sôi động, song bán chạy nhất là ngày mồng Ba, mồng Bốn Tết khi các gia đình tổ chức tiệc yến lão cho các cụ”.

Theo anh Khởi, năm nay, do trên địa bàn huyện và các huyện phụ cận số lượng các cụ đến tuổi nhiều nên mặt hàng này khá đắt khách. Ngoài bán lẻ, anh còn đổ sỉ cho các cửa hàng từ Thanh Chương lên đến Anh Sơn. Lượng hàng anh cung ứng ra thị trường dịp tết Giáp Thìn lên đến khoảng 1.200 bức.

bna-viet-7256.jpg
Một cơ sở bán tranh mừng thọ ở xã Đại Đồng (Thanh Chương) thường xuyên có 2 lao động viết lạc khoản phục vụ khách. Ảnh: T.P

Những ngày này, dọc các tuyến đường như Hồ Tùng Mậu, Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh… (thành phố Vinh), các cửa hàng kinh doanh trướng mừng thọ cũng khá nhộn nhịp.

Chị Nga Thắng, chủ một đại lý kinh doanh mặt hàng tranh trướng mừng thọ ở đường Trần Hưng Đạo cho biết: “So với cách đây 5-7 năm thì nay, thị trường tranh, trướng mừng thọ kém sôi động hơn khi người dân chuyển sang tặng bằng các vật phẩm khác hoặc bằng tiền mặt. Tuy nhiên, với nhiều người thì tranh, trướng mừng thọ là vật phẩm không thể thay thế khi đến chúc thọ các cụ. So với năm ngoái thì lượng hàng tiêu thụ năm nay tăng khoảng 20-30%”.

tin mới

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.