Sự thật thông tin quảng cáo về tấm thẻ đeo CLODEWASH

(Baonghean.vn) - Những ngày gần đây, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh thẻ đeo của Công ty cổ phần Envroy Việt Nam với thông tin quảng cáo: Thẻ đeo diệt khuẩn nhập khẩu từ Nhật Bản, có thể sử dụng tiêu diệt các loại vi khuẩn, virus, bao gồm cả virus Covid-19.

Vậy thực hư về tấm thẻ đeo CLODEWASH này như thế nào?

Theo nội dung Thông cáo báo chí mà Công ty cổ phần Envroy Việt Nam gửi đến các cơ quan báo chí, truyền thông có nêu: Sản phẩm thẻ đeo CLODEWASH tại thời điểm này được sử dụng với tên gọi chính thức là “Thẻ đeo khử mùi đa năng công nghệ Nhật Bản CLODEWASH”, được sản xuất tại Việt Nam theo công nghệ được chuyển giao từ Nhật Bản, với chức năng làm sạch mùi không khí. Thành phần chính của loại thẻ đeo này là Chlorine Dioxide (ClO2), hợp chất đã được các tổ chức WHO, FDA, EPA và Trung tâm nghiên cứu khoa học môi trường Nhật Bản kiểm định, chứng minh là an toàn, có tác dụng diệt vi khuẩn và một số loại virus như virus FC, virus cúm A,… trong không khí.

Nội dung thông cáo báo chí của Công ty Envroy Việt Nam về vấn đề xác thực thông tin sản phẩm thẻ đeo Clodewash.
Nội dung thông cáo báo chí của Công ty Envroy Việt Nam về vấn đề xác thực thông tin sản phẩm thẻ đeo CLODEWASH.

Tuy nhiên, đối với chức năng diệt vi khuẩn và một số loại virus trong không khí của thẻ CLODEWASH thì chưa có cơ quan chức năng nào ở Việt Nam công nhận. Công ty đang tiến hành các thủ tục đăng ký, kiểm định chức năng này và sẽ bổ sung vào công dụng của sản phẩm sau khi đủ điều kiện và được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Công ty này cũng đã có thông báo bằng văn bản tới khách hàng yêu cầu các cá nhân, đơn vị đang bán sản phẩm này giải thích rõ với người tiêu dùng về công dụng. Nếu có quảng cáo, đưa thông tin không đúng hoặc quá sự thật về khả năng tiêu diệt virus Covid-19 thì phải xóa bỏ toàn bộ nội dung đã đăng tải hoặc trích dẫn. Giá bán lẻ niêm yết công khai là 150.000 đồng/sản phẩm.

Quy trình sản xuất thẻ đeo Clodewash dược chuyển giao theo công nghệ Nhật Bản. Ảnh: Nguyễn Vân.
Quy trình sản xuất thẻ đeo CLODEWASH được chuyển giao theo công nghệ Nhật Bản. Ảnh: Nguyễn Vân.

Công ty cổ phần Envroy Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất 100% vốn đầu tư từ Nhật Bản, có địa chỉ tại Khu công nghiệp Hoàng Mai I, Khối Tân Thành, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Thẻ đeo CLODEWASH được công ty sản xuất tại Việt Nam theo công nghệ được chuyển giao bởi Hợp đồng hợp tác công nghệ với ENVROY Co.Ltd - Công ty về môi trường tại Nhật Bản.

Trên cơ sở nghiên cứu và tích lũy kinh nghiệm từ Nhật Bản, Envroy Việt Nam đang tiến hành sản xuất các sản phẩm ClO2 đã được nghiên cứu và sử dụng nhiều năm tại Nhật Bản. Ảnh: Nguyễn Vân
Trên cơ sở nghiên cứu và tích lũy kinh nghiệm từ Nhật Bản, Envroy Việt Nam đang tiến hành sản xuất các sản phẩm ClO2 đã được nghiên cứu và sử dụng nhiều năm tại Nhật Bản. Ảnh: Nguyễn Vân

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.