Tai nạn máy bay MS804 là do bom nổ?

(Baonghean.vn) - 1 quan chức pháp y cấp cao của Ai Cập ngày 24/5 cho biết phần thi thể được tìm thấy từ vụ tai nạn chiếc máy bay MS804 của hãng hàng không EgyptAir cho thấy đã có 1 vụ nổ trên máy bay.

Thiếu tá quân đội Mỹ - Dylon Porlas trong nhiệm vụ tìm kiếm chiếc hộp đen và vị trí mà phần lớn chiếc máy bay rơi để xác định nguyên nhân chiếc máy bay rơi ở Địa Trung Hải. Ảnh: Internet.
Thiếu tá quân đội Mỹ - Dylon Porlas trong nhiệm vụ tìm kiếm chiếc hộp đen và vị trí mà phần lớn chiếc máy bay rơi để xác định nguyên nhân chiếc máy bay rơi ở Địa Trung Hải. Ảnh: Internet.

Vị quan chức giấu tên thuộc nhóm điều tra Ai Cập và đã đích thân kiểm tra phần thi thể tại nhà xác Cairo.

Ông cho biết toàn bộ 80 phần thi thể được mang đến Cairo tại thời điểm này là còn rất ít ỏi.

Vị quan chức nói thêm: “Lời giải thích hợp lý là do một vụ nổ gây ra. Nhưng tôi chưa thể nói được cái gì tạo ra vụ nổ”.

Chính quyền Ai Cập tin rằng khủng bố là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn hợp lý hơn so với lỗi thiết bị và một số chuyên gia hàng không cho biết báo cáo của Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp chỉ ra đã có 1 vụ nổ bom hoặc nổ súng trong buồng lái. Tuy nhiên hiện vẫn chưa có bằng chứng nào được đưa ra.

Tờ nhật báo al-Watan ngày 24/5 dẫn lời một quan chức pháp y giấu tên khác cho biết các mảnh thi thể được tìm thấy có kích thước không lớn hơn một bàn tay.

Cơ quan điều tra tai nạn hàng không Pháp cũng chưa đưa ra bất cứ bình luận gì liên quan đến các mảnh thi thể được tìm thấy hay chỉ ra các manh mối cho thấy nguyên nhân tai nạn là do nổ bom.

Thân nhân các nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn đã đến Sở Pháp y Cairo để tiến hành xác minh ADN nhằm xác nhận danh tính của các phần thi thể.

Chiếc máy bay Airbus 320 của hãng hàng không EgyptAir gặp nạn hôm 19/5 tại Địa Trung Hải khi đang trên đường từ Paris đến Cairo khiến toàn bộ 66 người trên máy bay thiệt mạng.

Ai Cập đã cử 1 tàu ngầm tìm kiếm hộp đen và 1 tàu của Pháp cũng tham gia xác định vị trí máy bay rơi và máy ghi dữ liệu. Hiện tại Anh, Cyprus, Hy Lạp và Mỹ đã cử đội tàu và máy bay tham gia hỗ trợ tìm kiếm.

Thanh Hiền

(Theo AP)

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.