Tập trung khống chế ổ dịch mới ở thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Đến sáng 10/1, tại Công ty CP May Minh Anh - Kim Liên ở xã Hưng Đông, TP. Vinh đã ghi nhận 72 F0, thành phố và công ty đang tập trung công tác chống dịch ở đây.
Công ty CP May Minh Anh - Kim Liên đóng trên địa bàn xã Hưng Đông, TP. Vinh thời gian qua liên tục ghi nhận các ca nhiễm Covid-19 là công nhân của công ty. Đến sáng 10/1, công ty này đã có 72 F0, trong đó tại TP. Vinh là 28 F0, số F0 còn lại trú tại các huyện trên địa bàn tỉnh.
Nhận định đây là chùm bệnh phức tạp, CDC Nghệ An, UBND TP. Vinh và  Công ty CP May Minh Anh Kim Liên đã tiến hành họp trong chiều 9/1 để đưa ra các biện pháp chống dịch với quyết tâm cao khống chế sớm ổ dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh tại công ty và đời sống của công nhân.
CDC Nghệ An, TP.Vinh và công ty CP may Minh Anh - Kim Liên họp bàn các giải pháp chống dịch trong chiều 9/1. Ảnh: CDC Nghệ An
CDC Nghệ An, TP. Vinh và công ty CP may Minh Anh - Kim Liên họp bàn các giải pháp chống dịch trong chiều 9/1. Ảnh: TTYT Nghệ An

TS Chu Trọng Trang - Phó Giám đốc CDC Nghệ An nhận định cần khẩn trương test sớm để phát hiện kịp thời các ca F0, đồng thời từ ngày 10/1 những công nhân không có giấy chứng nhận âm tính với Covid-19 thì không được vào công ty làm việc. Bên cạnh đó, công ty cần bố trí lại khu vực ăn uống và khử khuẩn theo đúng quy định; Bố trí khu vệ sinh riêng biệt cho dây chuyền chưa có ca nhiễm; Phân ca làm việc riêng biệt, sau mỗi ca làm lại tiếp tục khử khuẩn, vệ sinh; dừng các dịch vụ ăn uống tập trung ở trước cổng công ty...

Trao đổi với P.V, ông Trần Quang Lâm - Phó Chủ tịch UBND TP. Vinh cho biết: Công ty CP May Minh Anh - Kim Liên có tổng số 3.200 công nhân. Hiện thành phố đã chỉ đạo rà soát lại số lượng công nhân, yêu cầu toàn bộ công nhân trú tại TP. Vinh và các huyện trở về địa phương phải khai báo y tế và xét nghiệm khi có kết quả âm tính mới được vào công ty làm việc.
Ngoài ra, TP. Vinh cũng đã chỉ đạo đóng cửa các quán ăn mà các F0 từng đến ăn trên địa bàn 2 xã Hưng Đông và Nghi Kim. Đối với những tổ chuyền, bộ phận đã xuất hiện nhiều F0 và F1 thì tạm nghỉ để phòng dịch, các bộ phận khác vẫn hoạt động bình thường để không làm gián đoạn quy trình sản xuất của nhà máy...
Lấy mẫu xét nghiệm Covid - 19. Ảnh: Quang An
Lấy mẫu xét nghiệm Covid =-19. Ảnh: Quang An
"Công tác truy vết các trường hợp F1 cũng được TP. Vinh gấp rút triển khai, đến sáng 10/1 đã xác định được 306 F1 của 72 F0 này, chủ yếu là công nhân của công ty. Những F1 đã được cách ly, theo dõi theo quy định. Được biết, nếu ổ dịch diễn biến phức tạp, tùy vào tình hình thực tế, phía công ty sẽ tạm dừng sản xuất trong 3 ngày để xét nghiệm, khoanh vùng, truy vết để kịp thời, bóc tách các F0 ra khỏi công ty, quyết tâm khống chế ổ dịch trong thời gian sớm nhất..." - ông Trần Quang Lâm nhấn mạnh.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.