Thăm khu vườn trong 'nhà' Tổng thống Obama

Ngoài vườn rau xanh, trong Nhà Trắng còn có khu vườn hoa đủ loại rực rỡ. Đó là nơi tổ chức nhiều lễ hội, chỗ gặp gỡ người dân của gia đình Tổng thống Mỹ.
Vườn Hồng là một trong những địa điểm hay được nhắc tới nhất của Nhà Trắng - nơi Tổng thống Mỹ và gia đình sống, làm việc hàng ngày.
Vườn Hồng là một trong những địa điểm hay được nhắc tới nhất của Nhà Trắng - nơi Tổng thống Mỹ và gia đình sống, làm việc hàng ngày.
Vườn Hồng nổi tiếng trong nơi ở của gia đìnhKhông chỉ là nơi thư giãn, ngắm cảnh, khu vườn hơn 100 năm tuổi còn được sử dụng vào rất nhiều sự kiện của Nhà Trắng.
Vườn Hồng nổi tiếng trong nơi ở của gia đìnhKhông chỉ là nơi thư giãn, ngắm cảnh, khu vườn hơn 100 năm tuổi còn được sử dụng vào rất nhiều sự kiện của Nhà Trắng.
Ông Obama thường phát biểu những quyết định quan trọng, tổ chức các ngày lễ trong năm, gặp gỡ những người có thành tích nổi bật và nhiều người dân bình thường ở đây.
Ông Obama thường phát biểu những quyết định quan trọng, tổ chức các ngày lễ trong năm, gặp gỡ những người có thành tích nổi bật và nhiều người dân bình thường ở đây. 
Vợ chồng ông Obama, hai con gái Malia, Sasha cùng hai chú chó cưng Bo, Sunny chụp ảnh vào lễ Phục Sinh năm 2015.
Vợ chồng ông Obama, hai con gái Malia, Sasha cùng hai chú chó cưng Bo, Sunny chụp ảnh vào lễ Phục Sinh năm 2015.
Diện tích của vườn là 684 m2 (38x18m). Ban đầu, khu đất đó là trại ngựa, được phu nhân Tổng thống Woodrow Wilson biến thành vườn hoa.
Diện tích của vườn là 684 m2 (38x18m). Ban đầu, khu đất đó là trại ngựa, được phu nhân Tổng thống Woodrow Wilson biến thành vườn hoa.
Tới thời Tổng thống Kennedy, khu vườn được kiến trúc sư sân vườn Rachel Lambert Mellon thiết kế lại. Ông bố trí một bãi cỏ trung tâm, bao quanh là các luống hoa kiểu Pháp nhưng trồng những giống quen thuộc ở Mỹ. Thiết kế này vẫn được giữ nguyên vẹn cho tới nay.
Tới thời Tổng thống Kennedy, khu vườn được kiến trúc sư sân vườn Rachel Lambert Mellon thiết kế lại. Ông bố trí một bãi cỏ trung tâm, bao quanh là các luống hoa kiểu Pháp nhưng trồng những giống quen thuộc ở Mỹ. Thiết kế này vẫn được giữ nguyên vẹn cho tới nay.
Nhiều nhất trong vườn là các loại hoa hồng đủ sắc màu. Ngoài ra, các loại hoa theo mùa được trồng rải rác để giúp cho thảm hoa đủ sắc màu quanh năm. Mùa xuân là thời điểm rực rỡ nhất với hoa trường thọ, thủy tiên, tulip...
Nhiều nhất trong vườn là các loại hoa hồng đủ sắc màu. Ngoài ra, các loại hoa theo mùa được trồng rải rác để giúp cho thảm hoa đủ sắc màu quanh năm. Mùa xuân là thời điểm rực rỡ nhất với hoa trường thọ, thủy tiên, tulip... 
Diện tích rộng, thoáng đãng của vườn có thể biến thành nơi tổ chức những bữa tiệc lớn.
Diện tích rộng, thoáng đãng của vườn có thể biến thành nơi tổ chức những bữa tiệc lớn.
Dưới thời ông Obama, các hoạt động văn hóa tiếp tục được trình diễn ngày càng nhiều ở khuôn viên vườn.
Dưới thời ông Obama, các hoạt động văn hóa tiếp tục được trình diễn ngày càng nhiều ở khuôn viên vườn. 
Ông Obama rất thích giao lưu với người dân, mời mọi người tới trong các dịp lễ như Phục Sinh, Tạ Ơn...
Ông Obama rất thích giao lưu với người dân, mời mọi người tới trong các dịp lễ như Phục Sinh, Tạ Ơn...
Phu nhân Michelle Obama vui đùa cùng các em nhỏ trên bãi cỏ rộng.
Phu nhân Michelle Obama vui đùa cùng các em nhỏ trên bãi cỏ rộng.
Bãi cỏ của Vườn Hồng là thiên đường chạy nhảy của chú chó Bo.
Bãi cỏ của Vườn Hồng là thiên đường chạy nhảy của chú chó Bo.

Theo VNE

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.