Thành công từ cách làm đúng

(Baonghean) - Bắc Thành nằm ven tỉnh lộ 538, cách trung tâm huyện lỵ Yên Thành gần 4 km về phía Nam; diện tích tự nhiên của xã là 1.092 ha, trong đó 471 ha đất sản xuất nông nghiệp, dân số 6.420 người, sản xuất phụ thuộc vào nông nghiệp là chính.
Đồng chí Trần Danh Lương - Chủ tịch UBND xã Bắc Thành chia sẻ: Mặc dù có một số hạn chế, trở ngại do xuất phát điểm là xã thuần nông nhưng với quyết tâm vào cuộc cao và có các giải pháp đúng, bước vào xây dựng nông thôn mới (NTM) xã đã khơi dậy được sự đồng thuận của người dân để thực hiện thành công các mục tiêu đề ra. Cụ thể, chỉ trong vòng hơn 4 năm, mặc dù nguồn lực còn hạn chế, thu nhập của người dân chưa cao nhưng Bắc Thành đã huy động được 122,13 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp và đầu tư trên 82,49 tỷ đồng (55 tỷ đồng xây dựng nhà ở dân cư); vốn tín dụng 20 tỷ đồng và nguồn dự án lồng ghép khác 12,2 tỷ đồng; ngân sách Nhà nước các cấp hỗ trợ trên 7 tỷ đồng để thực hiện xong 19/19 tiêu chí NTM. 
Nông dân xã Bắc Thành làm đất cấy lúa từ sáng sớm ngày 29/1
Nông dân xã Bắc Thành làm đất cấy lúa.
Để khơi dậy được sức dân, đi đôi với tuyên truyền, vận động, xã có các cơ chế để các mô hình sản xuất phát triển, qua đó nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó việc đầu tiên là thực hiện thành công việc dồn điền, đổi thửa, chuyển đổi ruộng đất tạo điều kiện cho nhân dân thuận lợi trong sản xuất và cùng đó quy hoạch các diện tích sản xuất nông nghiệp hiệu quả thấp để phát triển trang trại, gia trại tổng hợp; khuyến khích phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX dịch vụ nông nghiệp…  
Trong vòng hơn 4 năm, xã dành nguồn vốn gần 17 tỷ đồng, trong đó gần 2,5 tỷ đồng để thực hiện dồn điền, đổi thửa và trên 14 tỷ đồng xây dựng, nâng cấp các công trình thủy lợi. Nhờ đầu tư có trọng điểm cho sản xuất nên Bắc Thành đã tạo chuyển biến mạnh về cơ cấu kinh tế, đưa thu nhập bình quân đầu người của xã từ 10 triệu đồng năm 2010 lên 27,35 triệu đồng vào cuối năm 2015; toàn xã hiện có 98 cơ sở hoạt động kinh doanh và hàng chục gia trại sản xuất có hiệu quả. Cùng với nâng cao năng lực sản xuất, xã cũng tạo điều kiện để người dân vay vốn từ ngân hàng; hàng năm người dân vay khoảng 15-20 tỷ đồng từ ngân hàng để đầu tư phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo và từng bước vươn lên làm giàu chính đáng; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 11,4% năm 2011 xuống còn 3% năm 2015...
Vụ đông 2015, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành đã chỉ đạo thành công đưa cây ngô đồng vào sản xuất trên đất hai lúa với tổng 35 ha
Vụ đông 2015, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành đã chỉ đạo thành công đưa cây ngô đồng vào sản xuất trên đất hai lúa với tổng 35 ha.
Để tạo diện mạo mới cho nông thôn, Bắc Thành đặc biệt quan tâm đầu tư vào hạng mục hạ tầng thiết yếu. Từ năm 2011 đến năm 2015, xã đầu tư khoảng 30 tỷ đồng, trong đó 17 tỷ đồng để khép kín gần 100% trên tổng số 36,34 km đường giao thông bằng bê tông theo chuẩn mới; đầu tư gần 4 tỷ đồng nâng cấp nhà văn hóa, sân vận động trung tâm và hội trường các khối xóm; tiếp tục đầu tư nâng cấp trường học, trạm y tế xã giữ vững và đạt chuẩn quốc gia giai đoạn mới.
Một lĩnh vực khác Bắc Thành làm rất tốt là duy trì hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xử lý rác thải, vệ sinh môi trường. Nhờ có truyền thống đoàn kết gắn bó nên xã không chỉ giữ vững danh hiệu 9/9 Làng văn hóa mà còn tiếp tục bảo tồn và phát huy được giá trị các di tích lịch sử thuộc danh mục tỉnh quản lý; khơi dậy và duy trì được các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao cộng đồng vui tươi, lành mạnh. Cùng với quy hoạch xây dựng nghĩa trang và 2 bãi rác tập trung rộng gần 30 ha, xã trích kinh phí hỗ trợ mỗi gia đình xây dựng 1 hố rác (bằng bê tông) để xử lý tại gia đình, qua đó góp phần giảm lượng rác về bãi rác tập trung mà còn giữ gìn môi trường nông thôn một cách bền vững. 
Lớp học tiếng Anh miễn phí của thầy Hoàng Danh Vực ở làng Bắc Sơn, xã Bắc Thành (Yên Thành).
Lớp học tiếng Anh miễn phí của thầy Hoàng Danh Vực ở làng Bắc Sơn, xã Bắc Thành (Yên Thành).
Xóm 3 là xóm tiên phong trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng và xây dựng NTM, đường làng, ngõ xóm luôn được vệ sinh sạch sẽ. Tiếp chúng tôi, ông Nguyễn Duy Bằng – Xóm trưởng, cho hay: Xóm có 233 hộ, mỗi hộ đóng góp khoảng 2,2 triệu đồng để xây dựng các tiêu chí NTM, cùng đóng góp của con em xa quê, tổng cộng xóm huy động xây dựng khoảng hơn 800 triệu đồng để làm trên 1 km đường bê tông, làm 500m kênh mương, làm lại cổng làng, tu sửa lại hàng rào sau giải tỏa… Trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xóm 3 cũng là xóm đầu tiên của xã đưa trên 2 ha đất lúa tại đồng Hoa Mười sang trồng bí xanh cho hiệu quả cao, từ đó mở ra triển vọng mới về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vụ đông trên địa bàn xã. Tuy nhiên, theo ông Bằng, cái được lớn nhất là ý thức của người dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường. Sau khi đường sá, mương máng được nâng cấp, xã đầu tư xây dựng hố rác tại nhà, nên bà con nếu có rác hữu cơ đều tự xử lý, đốt tại chỗ vừa sạch đường làng, lại có thêm nguồn phân bón ruộng rất tốt.
Ngay sau buổi lễ phát động, các ĐVTN của Trường trung cấp nghề Yên Thành đã nọa vét tại kênh N20 xã Bắc Thành
Nhân dân  Bắc Thành nạo vét kênh mương nội đồng.
Với khí thế thi đua và quyết tâm cao, xã Bắc Thành sẽ tận dụng hiệu quả sự hỗ trợ của cấp trên để tiếp tục tiến bước, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng NTM bền vững.
Nguyễn Hải - Thu Hương

tin mới

Biển chỉ dẫn giao thông từ phía TP Vinh lên cao tốc Bắc Nam tại Quốc lộ 46B thuộc địa phận xã Hưng Tây, Hưng Nguyên. Ảnh Nguyễn Hải

Cao tốc Diễn Châu- Bãi Vọt vận hành thông suốt

(Baonghean.vn) -Theo Thông tin từ Ban quản lý dự án 6 (Bộ Giao thông – Vận tải) và đơn vị thi công, sau 4 ngày cắt băng khánh thành và thông xe kỹ thuật, cao tốc Bắc Nam, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt đã vận hành an toàn và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Khám phá khu đô thị sinh thái biển vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh

Khám phá khu đô thị sinh thái biển vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh

(Baonghean.vn) - Kế thừa và phát huy những lợi thế của thiên nhiên ban tặng, Hoa Tiên Sea – Golf Villas đã kiến tạo nên một đô thị nghỉ dưỡng sinh thái biển tự nhiên vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh với tiêu chí lấy cuộc sống con người làm tôn chỉ để tạo nên khu đô thị bền vững vượt thời gian.

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.