Thị xã Thái Hòa - đơn vị cấp huyện đầu tiên về đích NTM

(Baonghean) - Sau 5 năm triển khai, 6/6 xã của Thị xã Thái Hòa đã về đích NTM. Hiện Thị xã đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM.

Báo cáo của Ban chỉ đạo xây dựng NTM của Thị xã cho thấy, tổng nguồn lực đầu tư xây dựng NTM trong 5 năm qua của địa phương hơn 2,3 nghìn tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp gần 413 tỷ đồng, chiếm 18%, số còn lại 78% là ngân sách trung ương, tỉnh, địa phương và nguồn vốn ODA.

Một góc thị xã Thái Hòa hôm nay
Một góc thị xã Thái Hòa hôm nay. Ảnh: Hoàng Thủy - Ban tuyên giáo Thị ủy Thái Hòa.

Đến nay 85/85 nhà văn hóa xóm và 6/6 nhà văn hóa xã được xây dựng khang trang, gắn với các thiết chế văn hóa, đáp ứng cơ bản nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân, phần lớn nhà văn hóa xóm đều xây dựng từ nguồn đóng góp của người dân. Ông Võ Đình Thắng - Xóm Trưởng xóm Hưng Đông, xã Tây Hiếu, cho biết: Ngoài đóng góp làm đường bê tông nông thôn, theo quy định của xóm, nhiều con em làm ăn xa ủng hộ cho xóm xây dựng nhà văn hóa xóm trị giá gần 1 tỷ đồng.

Mô hình chăn nuôi bò sữa của gia đình anh....... xóm 5, xã Nghĩa Hòa có 5 con bò sữa, mỗi ngày thu hoạch hàng trăm lít sữa, nhập cho Công ty sữa Vinamilk.
Mô hình chăn nuôi bò sữa của gia đình anh Trần Văn Hữu, xóm 5, xã Nghĩa Hòa.

Bà Nguyễn Thị Lộc, xóm Đông Thành, xã Nghĩa Hòa bộc bạch:  Cách đây 9 năm, sau khi được sự liên kết của Công ty sữa Vinamilk, bà đầu tư 40 triệu đồng mua 2 con bò sữa về nuôi. Được cán bộ kỹ thuật của Công ty Vinamilk hướng dẫn cách chăn nuôi, vắt sữa, nên đàn bò phát triển nhanh. Đến nay gia đình đã có 17 con bò, bê sữa. Mỗi ngày gia đình bà nhập 200 lít sữa cho Công ty sữa Vinamilk, thu về trên 1 triệu đồng. Từ ngày nuôi bò sữa, mọi thành viên trong gia đình bà có việc làm và thu nhập ổn định. Hiện nay xã Nghĩa Hòa có hàng trăm hộ đầu tư chăn nuôi bò sữa, với đàn bò sữa hơn 180 con, cho thu nhập cao.

Nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt của Thị xã Thái Hòa được đầu tư 300 triệu đồng. Hiện đơn vị thi công đã hoàn thành khoảng 65% khối lượng công trình.
Nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt của Thị xã Thái Hòa được đầu tư 300 triệu đồng từ nguồn vốn vay ODA. Hiện đơn vị thi công đã hoàn thành khoảng 65% khối lượng công trình.

Ông Lê Phúc Ân – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Thị xã Thái Hòa, cho biết: Trong quá trình xây dựng NTM Thị xã đã huy động được nhiều nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng một cách đồng bộ; cải tạo, nâng cấp gần 302 km đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng, đưa tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa bằng bê tông, nhựa từ 29,9% (năm 2010), nay lên đến 89,8%. Nâng cấp, xây mới kiên cố hóa được 127,8/128 km kênh mương thủy lợi, phục vụ sản xuất dân sinh, đạt 99,27%.

Nhờ có hệ thống giao thông thủy lợi phát triển nhanh, tạo thuận lợi cho Thị xã cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng xây dựng nền nông nghiệp có giá trị cao và phát triển bền vững. Đó là sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ nông sản, trên cơ sở phát triển các hình thức hợp tác, liên kết đa dạng giữa hộ nông dân với tổ chức tín dụng, tổ chức khoa học, công nghệ và doanh nghiệp.

Trên lĩnh vực trồng trọt, đã quy hoạch và nhân rộng diện tích bưởi hồng Quang Tiến, quýt PQ1, cam Xã Đoài, cam V2. Nâng cao năng suất cây cà phê, cao su, mía nguyên liệu.

Đoàn thẩm tra NTM tỉnh khảo sát thực trạng xây dựng NTM t
Đoàn thẩm tra NTM tỉnh khảo sát thực trạng xây dựng NTM tại xóm Hưng Đông, xã Tây Hiếu

Trường học, trạm y tế và các công trình phúc lợi hác, được xây dựng khang trang, theo chuẩn Quốc gia. 

Thị xã Thái Hòa đã hoàn thiện hồ sơ để các cấp, ngành công nhận là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Đó là cơ sở quan trọng để thị xã tiếp tục phát huy sức mạnh toàn dân, khai thác tiềm năng, từng bước nâng cao hơn nữa đời sống cho người dân.

Xuân Hoàng

tin mới

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.

Giá vàng lập đỉnh trên 92 triệu đồng/lượng, ở Nghệ An không có tình trạng chen chúc giao dịch vàng

Giá vàng lập đỉnh trên 92 triệu đồng/lượng, ở Nghệ An không có tình trạng chen chúc giao dịch vàng

(Baonghean.vn) -Giá vàng miếng SJC liên tục xô đổ mọi kỷ lục, tăng vọt lên trên 92 triệu đồng/lượng, trong khi đó, giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh tăng thêm, chạm mốc 77 triệu đồng/lượng. Vàng tăng giá sốc, thị trường vàng ở Nghệ An chỗ đông đúc người giao dịch, chỗ lại vắng lặng….

Châu chấu gây hại cho rừng mét ở huyện Tân Kỳ

Châu chấu gây hại cho rừng mét ở huyện Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, châu chấu lưng vàng đã phát sinh tàn phá rừng mét ở huyện Tân Kỳ, nhiều diện tích đã bị châu chấu ăn trụi lá. Châu chấu lây lan, gây hại trên diện rộng là điều hoàn toàn có thể xảy ra nếu không có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.