Thông điệp thực sự của Kim Jong-un

Bằng vụ thử vũ khí mới nhất sớm nay, Triều Tiên đã thực sự chứng tỏ mối đe dọa tấn công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đối với Mỹ là có thật.

Trước kia, Triều Tiên đã nhiều lần thử ICBM, nhưng chưa bao giờ các vũ khí này chứng tỏ được khả năng bắn tới các mục tiêu quan trọng ở Bờ Đông của Mỹ như thủ đô Washington DC hay thành phố New York. 

Tình hình Triều Tiên,vũ khí Triều Tiên,tên lửa Triều Tiên,Kim Jong Un
Triều Tiên liên tục thử tên lửa trong năm 2017. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Business Insider, lần này, không chỉ chứng tỏ được tầm bắn, Bình Nhưỡng còn thể hiện các kỹ năng và chiến thuật họ cần để có thể tấn công hạt nhân một trong những mục tiêu đó.

Thông thường, chính quyền ông Kim Jong Un ít khi thử vũ khí vào ban đêm hoặc vào mùa đông, nhưng thời gian của vụ thử lần này có thể cũng chứa đựng một thông điệp: mối đe dọa ICBM đối với Mỹ là có thực.  

Sớm 28/11, Hàn Quốc và Nhật Bản thông báo đã phát hiện một tín hiệu radio khớp với các hoạt động chuẩn bị phóng vũ khí ở Triều Tiên. Tuy nhiên, cả hai nước nhận định sự kiện này có thể diễn ra "trong những ngày sắp tới" chứ không nhanh chóng như vậy.

Khoảng cách thời gian từ lúc có tín hiệu tới lúc phóng quá nhanh, chứng tỏ Bình Nhưỡng ưu tiên thực hành một cuộc tấn công hạt nhân hiện thực nhằm vào Mỹ chứ không chỉ tập trận. Bên cạnh đó, vụ thử diễn ra ban đêm càng khiến khó phát hiện.

Triều Tiên cũng tập trung vào các bệ phóng tên lửa di động trên đường, có thể tấn công nhanh từ các địa điểm bí mật - chiến lược lý tưởng để tấn công một lực lượng cảnh giác cao độ như Mỹ.

Vụ phóng mới nhất của Triều Tiên diễn ra giữa lúc căng thẳng giữa nước này với Mỹ vọt lên cao, với khẩu chiến triền miên và cấm vận liên tiếp. Mới đây nhất, Tổng thống Donald Trump đưa Bình Nhưỡng trở lại danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố.  

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, Triều Tiên thông báo tên lửa vừa thử thành công là một loại ICBM mới có tên Hwasong-15. Vũ khí có thể mang được một "đầu đạn hạt nhân nặng siêu lớn" và đủ khả năng "tấn công toàn bộ đất Mỹ".

Hãng thông tấn KCNA dẫn lời Chủ tịch Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên đã phát triển xong "sức mạnh hạt nhân quốc gia", khẳng định Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân./.

Theo Vietnamnet

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.