Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên bất ngờ chỉ trích cố vấn Mỹ "ngu ngốc"!

Theo Ánh Ngọc (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên cho rằng John Bolton không hiểu mong muốn của lãnh đạo hai nước khi muốn gây sức ép lên Triều Tiên.
Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên bất ngờ chỉ trích cố vấn Mỹ "ngu ngốc"! ảnh 1

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui. Ảnh: AP.

"Những phát biểu của John Bolton cho thấy sự thiếu hiểu biết về ý định của hai lãnh đạo. Tôi cảm thấy chúng đều thô lỗ và ngu ngốc. Điều tốt đẹp sẽ đến nếu những bình luận thiếu nhạy cảm như vậy còn tồn tại", Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui hôm nay cho biết, đề cập tới Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton. 

Trong cuộc phỏng vấn hôm 17/4, Bolton kêu gọi Bình Nhưỡng có "dấu hiệu thực sự cho thấy họ đã đưa ra quyết định chiến lược trong việc từ bỏ vũ khí hạt nhân" nếu muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần ba giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Quan chức Mỹ khẳng định Trump "đã chuẩn bị đầy đủ" cho cuộc họp tiếp theo với Kim Jong-un, nhấn mạnh rằng Washington "sẵn sàng cho thỏa thuận lớn". 

Bolton là quan chức thứ hai của Mỹ bị Bình Nhưỡng chỉ trích trong bối cảnh đàm phán hạt nhân đang bế tắc. Trước đó, Vụ trưởng phu trách các vấn đề về Mỹ của Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kwon Jong-gun cho biết Bình Nhưỡng loại Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khỏi đàm phán hạt nhân và thay bằng "một người cẩn thận và thành thục hơn".

Tuy nhiên, Pompeo hôm qua tuyên bố "không có gì thay đổi" và ông vẫn phụ trách nhóm đàm phán dưới sự giám sát của Trump. Ngoại trưởng Mỹ cho rằng Washington có thể duy trì nỗ lực ngoại giao với Bình Nhưỡng dù không đáp ứng yêu cầu nới lỏng lệnh trừng phạt của họ. 

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.