Thủ tướng Anh lại 'ra điều kiện' với EU

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Anh David Cameron hối thúc liên minh châu Âu (EU) phải cải cách quy định tự do đi lại, nếu muốn duy trì mối quan hệ kinh tế với London.

Thủ tướng Anh David Cameron và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Junker trong cuộc họp đêm qua 28/6 tại Brussels. Ảnh: AFP.
Thủ tướng Anh David Cameron và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Junker trong cuộc họp đêm qua 28/6 tại Brussels. Ảnh: AFP.

Trong cuộc họp thượng đỉnh cuối cùng của Thủ tướng Anh David Cameron với các nhà lãnh đạo châu Âu vào đêm qua 28/6 trước khi rời nhiệm sở, ông Cameron khẳng định việc người dân Anh lựa chọn “Brexit” vì họ tin rằng đất nước không được quyền kiểm soát biên giới của mình.

Thủ tướng Cameron cho biết nền tảng cho một thỏa thuận tương lai giữa Anh và EU chính là việc xem xét lại chính sách mở cửa biên giới của khối. Có như vậy London mới có thể duy trì việc tiếp cận thị trường chung này.

Nếu điều kiện trên được thông qua, Anh có thể duy trì quyền tiếp cận thị trường chung mà không phải chấp nhận những quy định không giới hạn về nhập cư mà EU áp đặt.

Trước các nhà lãnh đạo EU, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande, ông Cameron nhấn mạnh việc người dân Anh không “mặn mà” với EU, một phần vì họ thấy rằng sự lo lắng của họ về vấn đề nhập cư không được lưu tâm đến. Do vậy, nhà lãnh đạo Anh đề nghị EU cần có sự điều chỉnh về quy định tự do đi lại.

Ông Cameron cũng cảnh báo nếu quy định tự do đi lại trong khối không được rà soát, thì nguy cơ nhiều quốc gia châu Âu khác cũng tiến hành trưng cầu dân ý về việc “cắt đứt” khỏi EU là điều không tránh khỏi.

Phát biểu của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Cameron được đưa ra giữa lúc có nhiều tranh cãi trong nội bộ chính giới châu Âu liên quan đến việc có tiếp tục duy trì quan hệ kinh tế với “đảo quốc sương mù” bất chấp kết quả cuộc trưng cầu dân ý hay không.

Theo nguồn tin Chính phủ Anh, mục đích chính của Thủ tướng Cameron khi đặt điều kiện với EU suy cho cùng là để khởi tạo một tinh thần xây dựng cho các cuộc thảo luận sắp tới về tương lai của Anh trong EU, qua đó phần nào giảm bớt gánh nặng cho người kế nhiệm ông vào tháng 9 tới./.

Lan Hạ

(Theo Telegraph)

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân