Thủ tướng Australia để ngỏ khả năng giải tán Quốc hội

Thủ tướng Australia cho biết, nếu Thượng viện không thông qua 2 dự luật cải cách lao động vào ngày 19/4, Quốc hội sẽ bị giải tán.

BBC ngày 21/3 đưa tin, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã cảnh báo sẽ giải tán cả hai viện của Quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm nếu Thượng viện không thông qua hai dự luật cải cách lao động.

Thủ tướng Turnbull cho rằng, hai dự luật cải cách lao động có ý nghĩa rất quan trọng đối với nền kinh tế của Australia, nhưng các đối thủ của ông lại cho rằng, hai dự luật này là không công bằng.

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. (Ảnh: Getty)
Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. (Ảnh: Getty)

Các dự luật cải cách nói trên đã nhiều lần bị từ chối tại Thượng viện Australia do phe đối lập kiểm soát.

Theo BBC, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã đề nghị triệu tập phiên họp Quốc hội vào ngày 19/4, sớm hơn kế hoạch gần một tháng để xem xét thông qua hai dự luật liên quan đến cải cách lao động; đồng thời cảnh báo nếu các dự luật này không được thông qua trong kỳ họp tới, ông sẽ tuyên bố giải tán cả hai viện Quốc hội mở đường cho cuộc bầu cử trước thời hạn vào ngày 2/7.

BBC dẫn lời ông Turnbull: “Đã đến lúc để Thượng viện nhận ra trách nhiệm của mình và giúp ích cho việc thúc đẩy các kế hoạch kinh tế của đất nước chứ không phải chỉ đứng nhìn. Đây là lần thứ năm họ có cơ hội để làm điều này. Thời gian dành cho cuộc chơi đã kết thúc”.

Sau tuyên bố của ông Turnbull, Thượng viện Australia sẽ có thêm ba tuần để tranh luận về dự luật cải cách lao động.

Trước đó, ngày 18/3, Thượng viện Australia đã thông qua một số cải cách hệ thống bầu cử. Với những cải cách bầu cử này, các đảng nhỏ sẽ gặp khó khăn hơn trong việc tham gia Quốc hội thông qua những thỏa thuận chia sẻ lá phiếu. 

Trong khi đó, kết quả một cuộc thăm dò dư luận công bố ngày 21/3 cho thấy tỷ lệ người dân Australia không hài lòng với Thủ tướng hiện ở mức cao nhất kể từ khi ông lên nhậm chức hồi tháng 9/2015. 

Theo đó, kết quả thăm dò với 2.049 người cho thấy, chỉ 39/% người được hỏi hài lòng với thành quả của Thủ tướng Turnbull, giảm 5% kể từ cuộc thăm dò trước và chỉ bằng một nửa con số 60% dành cho ông Turnbull trong cuộc thăm dò tháng 11/2015 - vốn là mức ủng hộ cao nhất dành cho một Thủ tướng ở Australia./.

Theo VOV

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.