Thủ tướng Cameron rục rịch dọn đồ khỏi nhiệm sở

Chiếc xe tải chở đồ chiều qua xuất hiện trên Phố Downing khi Thủ tướng David Cameron dọn dẹp tư trang để rời khỏi nhiệm sở, nơi mà gia đình ông đã gắn bó suốt 6 năm qua. 

Chiếc xe chở đồ tại văn phòng thủ tướng Anh chiều qua. Ảnh: ITV
Chiếc xe chở đồ tại văn phòng thủ tướng Anh chiều qua. Ảnh: ITV

Theo Financial Times, ông Cameron sẽ rời văn phòng vào ngày hôm nay ở tuổi 49, trở thành cựu thủ tướng trẻ nhất trong hơn 120 năm qua ở Anh với một chương trình nghị sự đối nội còn nhiều dang dở.

Ông sẽ bàn giao các chìa khóa cho người kế nhiệm của mình là bà Theresa May, sau khi ông đến cung điện Buckingham để chào Nữ hoàng Elizabeth II.

Một chiếc xe tải màu xanh đã xuất hiện ở căn nhà số 10 Phố Downing, London, chiều qua, chất đầy các thùng các-tông lớn để đựng đồ. Một nhân viên vận chuyển hé lộ những dụng cụ mà họ mang theo gồm 30 thùng, 30 cuộn băng dính và 3 cuộn giấy bóng bọc đồ. Nhiều trợ lý xách theo túi ra vào văn phòng. 

Gia đình Cameron có một ngày để dọn dẹp đồ đạc cá nhân và chuyển khỏi căn hộ mà họ đã chi hàng nghìn đô để trang trí lại, biến thành nơi sinh hoạt của cả nhà. Con út của ông, Florence, chào đời chỉ vài tháng sau khi họ đến sinh sống tại đây. 

Hiện nỗi lo lắng lớn nhất của ông Cameron là tìm một nơi ở mới cho vợ và 3 con bởi căn nhà của họ ở phía tây London đang cho thuê, dù những người thuê nhà đã được báo trước tin này. 

Ông Cameron và vợ khi chuyển đến Phố Downing vào tháng 5/2010. Ảnh: Reuters
Ông Cameron và vợ khi chuyển đến Phố Downing vào tháng 5/2010. Ảnh: Reuters

Thu nhập của ông cũng sẽ giảm mạnh, từ mức lương 143.000 bảng xuống 74.000 bảng. Ông dự định tiếp tục là một thành viên trong Nghị viện Anh cho đến năm 2020. Nhóm trợ lý thân cận từng làm việc nhiều năm cho Cameron sẽ vẫn gắn bó ông, dù theo cách không chính thức. 

Bà Cameron trong khi đó dự định chuyên tâm phát triển một nhãn hiệu thời trang riêng sau khi thành công với công ty đồ da cao cấp. Tuy nhiên, một người bạn cho hay trước hết, ông Cameron sẽ đưa gia đình đi nghỉ để nhìn lại những gì ông muốn làm. 

Ông Cameron tuyên bố từ chức sau khi đa số người dân Anh chọn rời khỏi EU. Việc ông rời nhiệm sở diễn ra sớm hơn dự kiến do bà May hôm qua trở thành ứng viên duy nhất cho chiếc ghế thủ tướng.

Theo VNE

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.