Thủ tướng Đức sẽ 'hất cẳng' Chủ tịch Hội đồng châu Âu hậu Brexit

(Baonghean.vn)- Ngày 3/7, một bộ trưởng trong Chính phủ Đức tiết lộ rằng Thủ tướng Đức Angela Merkel có thể sẽ “hất cẳng” Chủ tịch Hội đồng châu Âu Jean-Claude Juncker trong năm tới, giữa lúc có sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ chính giới châu Âu về cách thức đối phó với vấn đề Brexit.

Phát biểu trên tờ Sunday Times, một bộ trưởng Đức giấu tên cho biết “Sức ép phải từ chức đè nặng lên Chủ tịch Hội đồng châu Âu Juncker, và Thủ tướng Angela Merkel sẽ phải ứng phó với vấn đề này trong năm tới.”

Vị Bộ trưởng trên cho biết thêm sự tức giận của bà Merkel đối với vị Chủ tịch Hội đồng châu Âu càng tăng lên, trong bối cảnh châu Âu đang bị chia rẽ về cách thức đối phó với vấn đề Anh rời khỏi EU. Chính giới châu Âu đang “phân vân” giữa việc tận dụng các cuộc thương lượng liên quan đến Brexit nhằm làm sâu sắc thêm sự hội nhập châu Âu, hay có bước đi thực tế hơn đối với Anh.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Jean-Claude Juncker, người đang đối mặt với áp lực từ chức ngày càng lớn sau khi Anh rời khỏi EU. Ảnh: Getty
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Jean-Claude Juncker, người đang đối mặt với áp lực từ chức ngày càng lớn sau khi Anh rời khỏi EU. Ảnh: Getty

Thái độ bất bình của bà Merkel còn thể hiện ở việc vị Thủ tướng này chỉ gặp các nhà lãnh đạo Pháp và Italy tại Berlin hồi tuần trước, mà loại trừ ông Juncker khỏi các cuộc đối thoại.

Sự tức giận của Thủ tướng Đức phản ánh sự chia rẽ ngày càng lớn trong nội bộ châu Âu, với một bên là ông Juncker và các nhà lãnh đạo Pháp và Bỉ, những người muốn chứng kiến “một châu Âu đoàn kết hơn” hậu Brexit, còn một bên là bà Merkel và Bộ trưởng Tài chính đầy quyền lực trong chính quyền Đức Wolfgang Schauble, những người coi vấn đề nhất thể hóa hậu Brexit là điên rồ.

 Thủ tướng Đức Angela Merkel, vị lãnh đạo có tiếng nói tiên phong trong EU. Ảnh: Getty
Thủ tướng Đức Angela Merkel, vị lãnh đạo có tiếng nói tiên phong trong EU. Ảnh: Getty

Kể từ khi cuộc trưng cầu dân ý về việc đi hay ở của nước Anh trong EU diễn ra ngày 23/6 vừa qua, cả Ngoại trưởng Séc và Ba Lan đều công khai kêu gọi sự từ chức của ông Juncker. Tuy nhiên, tình trạng bất bình xuất hiện từ giới lãnh đạo Berlin mới thực sự là mối đe dọa nghiêm trọng tới nhiệm kỳ của ông Juncker.

Nội bộ EU chia rẽ cũng khiến tương lai đàm phán giữa Anh và EU càng trở nên khó khăn hơn. Một nguồn tin cấp cao của Anh cho biết “các cuộc thương lượng với Anh sẽ do Ủy ban châu Âu giải quyết, giữa những người đứng đầu của 27 quốc gia thành viên, mà không phải do Hội đồng châu Âu giải quyết.”

Liệu rằng 27 quốc gia thành viên EU còn lại có duy trì được sự đoàn kết sau khi Anh rời khỏi “mái nhà chung châu Âu” hay không, chúng ta phải chờ tới ngày 16/9 tới khi họ gặp nhau tại Bratislava - không phải Brussels - để thảo luận về quan điểm của khối đối với vấn đề Brexit./.

Lan Hạ

(Theo Telegraph)

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".