Thủ tướng Hungary: Ukraine phải là 'vùng đệm'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn)- Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng, canh bạc địa chính trị tốt nhất của Ukraine sẽ là trở thành một “vùng đệm” giữa Nga và phương Tây, theo những thỏa thuận được thực hiện nhằm đảm bảo an ninh trong tương lai của đất nước này.

Thủ tướng Hungary đưa ra nhận xét trên khi tranh luận với cựu Thủ tướng Áo Wolfgang Schussel, với những đoạn trích từ cuộc trao đổi được nhật báo Vienna Die Presse đăng tải.

anh-1-28-8486.jpg
Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: Getty

Thủ tướng Orban không đồng tình với quan điểm của Schussel rằng, cuộc khủng hoảng Ukraine chỉ có thể được giải quyết nếu đàm phán về việc Ukraine gia nhập EU và NATO trùng với thời điểm bắt đầu các cuộc đàm phán ngừng bắn. "Dù chúng ta có thích hay không, dù người Ukraine có thích hay không, Ukraine vẫn có mặt trên bản đồ. Viễn cảnh tốt nhất cho việc này là hình thành một vùng đệm giữa Nga và phương Tây – tất nhiên là với sự đảm bảo về an ninh. Nếu không, theo Thủ tướng Orban, “Ukraine sẽ mất đất” và “người Nga sẽ hủy diệt Ukraine hết lần này đến lần khác”.

Ông nhấn mạnh Moskva sẽ "không bao giờ chấp nhận một thành viên EU và NATO như Ukraine ngay trước cửa ngõ nhà mình". Thủ tướng Orban cũng bác bỏ tuyên bố của các quan chức ở Brussels và Kiev rằng, Ukraine đang “bảo vệ” châu Âu. Ông khẳng định: “Ukraine không mang lại cho người châu Âu sự đảm bảo an ninh bổ sung nào vì hầu hết chúng ta đã là thành viên của NATO, tổ chức này mạnh hơn Nga rất nhiều”, đồng thời nhấn mạnh “không có nguy cơ” Nga có thể tấn công một thành viên của khối. Ông cũng bác bỏ lập luận của Schussel rằng, một lệnh ngừng bắn có nghĩa là Ukraine trên thực tế sẽ thất bại, điều này phụ thuộc vào cách mỗi người nhìn nhận tương lai vì Kiev có thể mất thêm lãnh thổ. Thủ tướng Orban cho rằng, EU cũng không có khả năng cung cấp cho Ukraine đủ vũ khí và tiền bạc, đồng thời tuyên bố công dân của khối “không hài lòng vì chính phủ của họ hỗ trợ tài chính ngày càng nhiều cho Ukraine”.
Nga đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc NATO mở rộng không kiểm soát về phía biên giới của nước này sau khi Liên Xô sụp đổ, trong đó, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định việc Ukraine thúc đẩy gia nhập liên minh quân sự là một trong những lý do chính dẫn đến cuộc xung đột hiện nay./.

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".