Thượng đỉnh Nga -Triều nhiều khả năng diễn ra vào tuần tới

Phú Bình (Theo Yonhap)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean) - Theo Yonhap, hội nghị thượng đỉnh đầu tiên được phỏng đoán lâu nay giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều khả năng sẽ diễn ra vào tuần tới, bởi phái đoàn hạt nhân của Mỹ có kế hoạch thăm Moskva vào tuần này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Internet
Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Internet

Hãng hàng không Air Koryo của Triều Tiên cũng đã lên kế hoạch cho một chuyến bay đặc biệt tới Vladivostok vào tuần tới, tăng thêm phỏng đoán rằng ông Kim có thể gặp gỡ ông Putin tại thành phố giáp với Triều Tiên vào khoảng thứ Tư tuần sau, khi ông Putin ghé vùng Viễn Đông trong hành trình tới Trung Quốc dự hội nghị quốc tế.

Trong một động thái khác cho thấy thượng đỉnh Kim - Putin có thể diễn ra trong tương lai gần, Seoul và Washington có vẻ như đang gấp gáp tăng cường ngoại giao với Moskva. Bộ Ngoại giao tại Moskva cũng đã xác nhận lâu nay đang chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Putin và ông Kim.

Sự bàn luận ngày một tăng về cuộc gặp này đã khơi mào phỏng đoán rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên, với ý định phát triển nền kinh tế đất nước, đang tìm cách có được sự ủng hộ của Moskva trong nỗ lực nhằm xóa bỏ trừng phạt của ông giữa lúc thiếu tiển triển trong các cuộc đàm phán hạt nhân với Washington.

Đặc phái viên về Triều Tiên của Mỹ Stephen Biegun tới Moskva vào ngày 17 và 18/4 nhằm gặp gỡ các quan chức Nga và thảo luận “nỗ lực thúc đẩy phi hạt nhân hóa Triều Tiên hoàn toàn”.

Chuyến thăm của ông Biegun diễn ra sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun gặp người đồng cấp Nga Vladimir Titov ở Thủ đô Moskva hôm 15/4. Trong cuộc gặp đó, ông Cho đã đề cập sự cần thiết phải hợp tác chặt chẽ trong nỗ lực của Seoul để thúc đẩy “phi hạt nhân hóa hoàn toàn” và một nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

Từ tháng trước, bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu về việc chuẩn bị cho thượng đỉnh Putin - Kim. Kim Chang-son, tham mưu cho nhà lãnh đạo Triều Tiên, được cho là đã thăm Moskva và Vladivostok hồi cuối tháng 3 để chuẩn bị cho chuyến công tác của ông Kim Jong-un. Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev đầu tháng này cũng đã tới Bình Nhưỡng.

Theo nguồn tin từ Vladivostok, một chiếc máy bay của hãng Air Koryo dự kiến sẽ đến thành phố cảng của Nga vào 11h sáng 23/4 (thứ Ba) và sau đó trở về Bình Nhưỡng. Chuyến bay dường như được lên kế hoạch cho một dịp đặc biệt bởi hãng hàng không này của Triều Tiên có các chuyến bay thường lệ tới Nga vào thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần.

 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.