Tiết lộ bốn địa điểm có thể diễn ra cuộc gặp Putin và Trump ở Phần Lan

Cuộc gặp mặt giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump, dự kiến diễn ra vào ngày 16/7 tại Phần Lan, có thể được tổ chức ở một trong bốn địa điểm của Helsinki và các vùng ngoại ô thành phố, tờ Ilta-lehti của nước chủ nhà cho biết.
Địa điểm đầu tiên có thể mà tờ báo nêu ra là tòa nhà Königstedt (Königstedt) tọa lạc ở ngoại ô thủ đô Phần Lan, thành phố Vantaa. Địa điểm này chỉ cách sân bay thủ đô có vài phút đi xe hơi, đảm bảo về độ an toàn, tổ chức giao thông, nằm cách xa khu vực ồn ào của thành phố và trung tâm của Helsinki. Ảnh: AFP
Địa điểm đầu tiên có thể mà tờ báo nêu ra là tòa nhà Königstedt (Königstedt) tọa lạc ở ngoại ô thủ đô Phần Lan, thành phố Vantaa. Địa điểm này chỉ cách sân bay thủ đô có vài phút đi xe hơi, đảm bảo về độ an toàn, tổ chức giao thông, nằm cách xa khu vực ồn ào của thành phố và trung tâm của Helsinki. Ảnh: AFP
Lựa chọn thứ hai đang được xem xét là tư dinh của Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto có tên là Mäntynemi, tọa lạc tại Helsinki, nhưng cũng cách xa khu trung tâm. Ảnh: AFP
Lựa chọn thứ hai đang được xem xét là tư dinh của Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto có tên là Mäntynemi, tọa lạc tại Helsinki, nhưng cũng cách xa khu trung tâm. Ảnh: AFP
Phương án thứ ba là khách sạn Hilton Helsinki Kalastajatorppa, nằm bên bờ biển, cách trung tâm thành phố Helsinki khoảng 15 phút đi xe. Ảnh: CC BY -SA 3.0
Phương án thứ ba là khách sạn Hilton Helsinki Kalastajatorppa, nằm bên bờ biển, cách trung tâm thành phố Helsinki khoảng 15 phút đi xe. Ảnh: CC BY -SA 3.0
Lựa chọn cuối cùng mà tờ báo đưa ra là Dinh Tổng thống ở chính giữa trung tâm của Helsinki. Diện tích của tòa nhà là khoảng 3.000 mét vuông, hàng năm tại đây diễn ra cuộc đón tiếp trọng thể nhân ngày Độc lập. Ảnh: CC BY -SA 3.0
Lựa chọn cuối cùng mà tờ báo đưa ra là Dinh Tổng thống ở chính giữa trung tâm của Helsinki. Diện tích của tòa nhà là khoảng 3.000 mét vuông, hàng năm tại đây diễn ra cuộc đón tiếp trọng thể nhân ngày Độc lập. Ảnh: CC BY -SA 3.0

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.