Tiết lộ động trời về cơ trưởng chuyến bay MH370 mất tích

Cơ trưởng của chuyến bay mất tích MH370 đã thực hành rơi ở Ấn Độ Dương trong một chương trình mô phỏng vài tuần trước khi chiếc máy bay biến mất, các tài liệu mật của cảnh sát hôm 22-7 tiết lộ.

Các học sinh vẽ máy bay MH370.
Các học sinh đã vẽ bức graffiti 3 chiều về máy bay MH370 bị mất tích.

Tài liệu nói trên cho thấy cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah đã thực hành bay qua những khu vực xa xôi hẻo lánh trên đại dương cho tới khi hết nhiên liệu.

Chi tiết động trời không hiểu sao đến nay mới được tiết lộ này làm dấy lên những suy đoán rằng sự biến mất của MH370 không phải một vụ tai nạn mà là một sứ mệnh tự sát được phi công lên kế hoạch kỹ lưỡng, tạp chí New York cho biết.

Hành trình mà ông Shah thực hành trên chương trình phô phỏng cho thấy ông ta ra khỏi thủ đô Kuala Lumpur trước khi lao đầu về phía khu vực xa xôi rộng lớn của Ấn Độ Dương. Hành trình đó cũng tương tự với một giả thuyết đã được các nhà điều ra đưa ra trước đó về hành trình của chuyến bay trước khi nó mất tích hồi tháng 3-2014.

Dữ liệu mô phỏng nói trên thu được từ một máy tính của FBI do cảnh sát Malaysia sử dụng trong suốt quá trình điều tra vụ việc.

Tuy nhiên, chi tiết đáng chú ý này lại không hề được công bố khi cảnh sát phát kết luận điều tra chính thức hồi tháng 3-2015. 

Trước khi MH370 biến mất, ông Shah được tin là đã bị phân tâm vì đang phải giải quyết những đổ vỡ trong hôn nhân. Trả lời trong một cuộc thẩm vấn năm 2014 về vấn đề này, vợ và con gái của vị cơ trưởng 53 tuổi nói rằng ông ta rất chán chường và thất vọng trước khi xảy ra vụ mất tíc máy bay, và ông ta còn từ chối tham dự các phiên hòa giải hôn nhân.

Ba tuần sau khi hôn nhân của viên cơ trưởng đổ vỡ, chiếc MH370 mất tích và một số nhà điều tra cho rằng sự thất vọng, đau khổ của ông Shah có thể là nguyên nhân.

Tiết lộ mới nhất nói trên được đưa ra khi giới chức từ Malaysia, Trung Quốc và Úc thừa nhận họ có thể đang tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của hãng Malaysia Airlines này không đúng khu vực trong suốt 2 năm qua.

Trong khi đó, người thân của các nạn nhân trên chuyến bay xấu số hối thúc các chính phủ tăng cường tìm kiếm.

Bà Jacquita Gonzales, vợ của nạn nhân MH370 Patrick Gomes nói rằng Trung Quốc và Malaysia không đóng góp đủ trong nỗ lực tìm kiếm.

Cho tới nay chiến dịch tìm kiếm MH370 đã tiêu tốn gần 180 triệu USD, thuộc loại tốn kém nhất trong lịch sử hàng không. Cuộc tìm kiếm diễn ra trải khắp khu vực 120 km vuông ở Nam Ấn Độ Dương.

Theo Sputnik

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.