Tìm thấy nhẫn vàng, dây chuyền giấu ở đáy cốc cổ

Những người làm việc tại Bảo tàng Auschwitz, Ba Lan vừa phát hiện nhẫn vàng và dây chuyền được bọc vải cẩn thận bên dưới đáy chiếc cốc men gỉ.

Theo CNN, chiếc cốc bị Đức quốc xã tịch thu của người tị nạn tại Auschwitz-Birkenau (Ba Lan), một trong những trại tập trung lớn nhất của Đức Quốc xã vào Thế chiến thứ II. 

tim thay nhan vang, day chuyen giau o day coc co hinh 0
Chiếc nhẫn vàng.

Đại diện bảo tàng cho biết, hai món trang sức được bọc kín trong vải, giấu bên trong ngăn bí mật dưới đáy cốc. Nhiều khả năng, đây là những tài sản cuối cùng của người nào đó bị quân phát xít trục xuất đến Auschwitz-Birkenau.

“Việc cất giấu tài sản có giá trị chứng minh hai điều. Một là thể hiện các nạn nhân ý thức được bản chất cướp bóc của việc trục xuất. Mặt khác cho thấy, những người tị nạn hy vọng những món đồ này có thể đảm bảo cho sự tồn tại của họ”, Piotr Cywinski, Giám đốc bảo tàng nhận định.

Các công nhân tình cờ phát hiện hai món đồ quý khi đang lau sạch 12.000 món đồ gia dụng tráng men cổ. “Nhẫn và dây chuyền được giấu rất kĩ, tuy nhiên, do thời gian trôi qua, vật liệu bị sét gỉ khiến đáy thứ hai tách ra khỏi cốc”, đại diện bảo tàng cho hay. 

tim thay nhan vang, day chuyen giau o day coc co hinh 1
Dây chuyền bọc kín trong vải.

Qua giám định, chiếc nhẫn tồn tại từ trong những năm 1921-1931. Tuy bảo tàng có đủ tài liệu về các món đồ, nhưng không cách nào xác định được chủ sở hữu của hai món tài sản.

Được biết, bảo tàng sẽ lưu trữ hai món trang sức theo cách chúng được phát hiện  để thể hiện sự tôn trọng với lịch sử và chủ nhân của chúng./.

Theo VOV

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.