Tình báo Israel và CIA họp bàn 'thúc đẩy' thỏa thuận thả con tin

Lan Hạ (Theo AFP, RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người đứng đầu cơ quan tình báo Israel (Mossad) đã gặp Giám đốc CIA như một phần trong nỗ lực đảm bảo việc thả các con tin vẫn bị giam giữ ở Gaza.

Văn phòng Thủ tướng Netanyahu cho biết: “Người đứng đầu Mossad, David Barnea, đã gặp người đứng đầu CIA Bill Burns ngày 8/3, như một phần trong nỗ lực không ngừng nhằm thúc đẩy một thỏa thuận thả con tin". Tuyên bố cho biết, Israel vẫn giữ liên lạc với các nhà hòa giải về một thỏa thuận khả thi nhưng Hamas "không quan tâm" và đang "cố gắng kích động khu vực trong tháng Ramadan", tháng ăn chay của người Hồi giáo có thể bắt đầu sớm nhất là vào ngày 10/3.

anh-1-32-8481.jpg
Giám đốc CIA Bill Burns. Ảnh: Reuters

Trong diễn biến liên quan, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk cảnh báo các khu định cư mới của Israel ở Bờ Tây bị chiếm đóng đang gia tăng với tốc độ kỷ lục. Quan chức cấp cao của Liên hợp quốc đã cảnh báo rằng, việc thành lập và tiếp tục mở rộng các khu định cư đồng nghĩa với việc Israel chuyển dân thường của mình vào các vùng lãnh thổ mà nước này chiếm đóng, mà theo ông là tội ác chiến tranh theo luật pháp quốc tế. “Bờ Tây đang gặp khủng hoảng. Tuy nhiên, bạo lực và các vi phạm liên quan đến khu định cư đã đạt đến mức độ mới đáng kinh ngạc và có nguy cơ loại bỏ mọi triển vọng thực tế để thành lập một nhà nước Palestine,” ông Turk nói.

Hồi tháng 2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho hay, Washington thất vọng với kế hoạch của Israel xây dựng hơn 3.300 khu định cư mới ở Bờ Tây bị chiếm đóng, đồng thời nói thêm rằng, sự phát triển này sẽ “không phù hợp” với luật pháp quốc tế. Những bình luận này phủ nhận chính sách mà chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump theo đuổi./.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.