Tình báo Mỹ dự đoán Ukraine không đạt mục tiêu trong chiến dịch phản công

Lan Hạ (Theo RT, TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn)- Cộng đồng tình báo Mỹ tin rằng Ukraine sẽ không đạt được các mục tiêu đã định trong cuộc phản công, báo The Washington Post đưa tin, trích dẫn các nguồn giấu tên.

Theo các nguồn tin, một báo cáo tình báo mật cho rằng, Ukraine sẽ không thể tiếp cận Melitopol và cắt đứt cây cầu trên bộ nối với bán đảo Crimea. Kết luận này dựa trên năng lực của Nga trong việc bảo vệ lãnh thổ của mình.

Những dự báo này "có khả năng nhắc nhở ngay trong nội bộ Ukraine và các nước phương Tây về lý do tại sao một cuộc phản công tiêu tốn hàng chục tỷ USD vũ khí và thiết bị quân sự của phương Tây đã không đạt được mục tiêu".

Các quan chức đã lên tiếng nghi ngờ về sứ mệnh của Ukraine. “Cộng đồng tình báo Mỹ đánh giá rằng lực lượng Ukraine sẽ không tiến đến được thành phố Melitopol quan trọng ở phía Đông Nam”, báo cáo cho biết thêm, Kiev sau đó sẽ không thể “hoàn thành mục tiêu chính là cắt đứt cây cầu trên đất liền của Nga tới Crimea trong cuộc tấn công năm nay".

anh 1.jpg
Ảnh minh họa. Ảnh: AP​

Mặc dù bán đảo Crimea nằm dưới sự kiểm soát của Moskva kể từ khi cư dân của bán đảo này bỏ phiếu tái gia nhập Nga vào năm 2014, các quan chức Ukraine đã nhiều lần tuyên bố sẽ chiếm lại khu vực này bằng vũ lực, khẳng định đây là lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine. Trong kế hoạch giành lại Crimea của Kiev, Melitopol được cho là sẽ đóng một vai trò quan trọng với tư cách là một trong những trung tâm đô thị lớn nhất gần bờ biển Azov. Việc chiếm được thành phố có thể tạo ra một khu vực làm bước đệm cho các cuộc tấn công tiếp theo vào chính bán đảo này, vốn đã là mục tiêu của một số cuộc tấn công của Ukraine trong năm nay.

Thông tin Washington Post đưa ra dường như tái khẳng định những tiết lộ gần đây của phóng viên điều tra Seymour Hersh. Trong một câu chuyện được xuất bản trước đó, ông đã trích dẫn lời một quan chức tình báo Mỹ giấu tên, người đã tuyên bố thẳng thừng rằng Ukraine “sẽ không chiến thắng trong cuộc chiến”.

Hồi tháng trước, tờ Wall Street Journal đưa tin các nhà lãnh đạo quân sự ở Mỹ và các quốc gia NATO khác biết rằng chiến dịch sẽ thất bại chừng nào Ukraine không có phương tiện đối phó với ưu thế trên không của Nga. Tuy nhiên, các nước phương Tây vẫn cho phép cuộc tấn công bắt đầu, với hy vọng rằng “lòng can đảm và sự tháo vát của Ukraine sẽ mang lại thành công”.

Trong suốt hai tháng qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần đổ lỗi cho phương Tây gây ra sự thất bại của quân đội, cho rằng lực lượng Ukraine không được cung cấp đầy đủ vũ khí - đặc biệt là máy bay chiến đấu và tên lửa tầm xa - để xuyên thủng phòng tuyến của Nga.

Giới lãnh đạo Ukraine hiện đang bị chia rẽ về việc có nên tiếp tục chiến dịch hay chờ đợi và thử lại vào mùa Xuân. Theo tạp chí Newsweek của Mỹ, giờ đây Zelensky phải quyết định “có nên dốc toàn lực và mạo hiểm với một thất bại tốn kém hay cắt giảm tổn thất của Ukraine và chấp nhận một thất bại gây tổn hại về mặt chính trị”./.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.