Tình nguyện viên bất cẩn bơm nước ngược vào hang đội bóng nhí Thái mắc kẹt

Theo Ánh Ngọc (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Một số tình nguyện viên chưa đăng ký tự ý bơm nước ngược trở vào hang Tham Luang, gây trở ngại cho quá trình giải cứu đội bóng.
Tình nguyện viên bất cẩn bơm nước ngược vào hang đội bóng nhí Thái mắc kẹt ảnh 1

Đội cứu hộ chuyển một máy bơm tới khu vực hang Tham Luang, nơi đội bóng nhí Thái Lan mắc kẹt. Ảnh: Reuters.

Narongsak Osotthanakorn, chỉ huy chiến dịch giải cứu đội bóng nhí mắc kẹt trong hang Tham Luang tại tỉnh Chiang Rai, hôm qua cho biết một số tình nguyện viên chưa đăng ký đã bơm nước vào lòng đất, khiến nước chảy ngược trở lại hang động đang bị ngập này, theo Bangkok Post.

"Họ có lẽ tin rằng kỹ thuật của họ hiệu quả với việc thoát nước ngầm, nhưng bất cứ điều gì không nằm trong kế hoạch phải được thảo luận với chúng tôi trước. Chúng tôi đang lo ngại về mưa và phải chống lại nước lũ, nhưng nước lại đang chảy ngược vào hang dù chúng tôi đã chặn các đường dẫn", Narongsak cho biết.

Ông giải thích thêm rằng việc bơm nước khỏi hang Tham Luang là hoạt động chính trong chiến dịch. Chính quyền đã triển khai hàng trăm máy bơm và lắp đặt đường dây điện phục vụ công tác giải cứu. Tính đến sáng qua, các máy bơm đã giúp hạ mực nước trong hang xuống hơn một cm mỗi giờ, nhưng một số ngách hang vẫn đang ngập nước hoàn toàn. 

Đường dây điện thoại dẫn tới vị trí đội bóng chưa nối xong khiến các giám sát viên cứu hộ lo ngại về sự chậm trễ trong việc cập nhật thông tin từ các cậu bé. Thợ lặn mất tới 6-7 giờ để đi lại giữa vị trí đội bóng và trung tâm chỉ huy tại khoang ngầm thứ ba, nơi đội cứu hộ có thể gọi điện cho giám sát viên, những người đưa ra quyết định về chiến dịch cứu nạn.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tìm kiếm lối vào từ mặt đất có thể dẫn thẳng xuống vị trí đội bóng. Nếu tìm thấy, lực lượng cứu hộ có thể khoan hố để tạo đường ra thay vì để các cậu bé phải học lặn. Khoảng 30 nhóm cứu hộ đang lùng sục khu vực phía trên hang.

Ông Narongsak cho biết độ cứu hộ đang ước tính còn bao nhiêu thời gian trước khi bắt buộc phải đưa các cậu bé ra ngoài, phòng trường hợp mưa lớn khiến nước lũ dâng cao, gây nguy hiểm cho cả đội bóng và các nhân viên cứu hộ.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.