Tổng thống Duterte hủy chuyến thăm tới đảo tranh chấp trên biển Đông

(Baonghean.vn)- Ngày 12/4, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thông báo ông đã hủy chuyến thăm được lên kế hoạch trước tới hòn đảo trên vùng biển Đông. 

sdvdv
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: CNN

Phát biểu trước cộng đồng người Philippines tại thủ đô Riyadh (Saudi Arabia) tối 12/4 trong chuyến công du các nước vùng Vịnh, ông Duterte cho biết ông sẽ không tới hòn đảo Thị Tứ để cắm cờ quốc gia. Tuy nhiên nhà lãnh đạo Philippines để ngỏ khả năng sẽ cử con trai ra thăm hòn đảo đó.

Hồi tuần trước, Tổng thống Philippines đã thông báo kế hoạch ra thăm đảo Thị Tứ (Manila gọi là đảo Pagasa) mà Philippines tuyên bố chủ quyền ở vùng Biển Đông và cắm cờ quốc gia trên hòn đảo này. Ngoài ra, ông cho biết ông cũng sẽ củng cố các doanh trại trên đảo này, động thái gây quan ngại cho các bên liên quan trên biển Đông. 

dvdv

Hình ảnh đảo Thị Tứ trên biển Đông được chụp vào ngày 28/4/2015. Ảnh: AP

Đảo Thị Tứ gần với bãi đá ngầm Subi, một trong bảy đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc bị cáo buộc đã tiến hành hoạt động quân sự hóa với việc lắp đặt các tên lửa đất đối không và các trang thiết bị quân sự khác.

Trước đó, ngày 10/4, Tổng thống Duterte tuyên bố Manila sẽ chỉ củng cố, chứ không quân sự hóa, các khu vực trên vùng biển Đông mà nước này tuyên bố chủ quyền, nhằm duy trì cán cân địa chính trị./.

Lan Hạ

(Theo Reuters)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.