Tổng thống Mỹ cho rằng Nga bắt giam ông Navalny là 'có động cơ chính trị'

Theo Hoàng Phạm (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng việc bắt giam ông Navalny là “có động cơ chính trị”, đồng thời cam kết ông sẽ có cách tiếp cận mới và cứng rắn với Nga.

Reuters dẫn 3 nguồn thạo tin cho biết, Mỹ dự kiến áp đặt trừng phạt đối với những người bị cho là có liên quan tới vụ đầu độc nhân vật đối lập ở Nga Alexei Navalny.

Các nguồn tin không nêu rõ ai là mục tiêu cũng như việc Mỹ sẽ sử dụng các công cụ pháp lý nào để trừng phạt những người có liên quan đến vụ việc.

Chính trị gia đối lập ở Nga Alexei Navalny. Ảnh: Reuters
Chính trị gia đối lập ở Nga Alexei Navalny. Ảnh: Reuters

Hồi tháng 8/2020, máy bay chở ông Navalny đã phải hạ cánh khẩn cấp ở Siberia do ông này gặp phải các vấn đề về sức khỏe. Ông Navalny sau đó được đưa tới Đức. Tại Đức, các bác sỹ kết luận ông này bị đầu độc bằng chất độc thần kinh.

Bộ Ngoại giao Mỹ hiện chưa phản hồi đề nghị bình luận về khả năng trừng phạt.

Khi còn đương nhiệm, cựu Tổng thống Donald Trump đã không áp đặt lệnh trừng phạt nào với Nga liên quan tới vụ Navalny.

Nhiều nước phương Tây cho rằng, ông Navalny bị đầu độc bằng chất độc thần kinh. Tuy nhiên, Điện Kremlin bác bỏ có liên quan, đồng thời khẳng định phía Nga không thấy có bằng chứng nào về việc ông Navalny bị đầu độc.

Sau khi được điều trị ở Đức, ông Navalny trở lại Nga hồi tháng 1/2021. Ông này bị bắt và sau đó bị kết án 30 tháng tù giam.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tháng trước nói rằng, việc bắt giam ông Navalny là “có động cơ chính trị”, đồng thời kêu gọi thả ông này. Ông Biden cũng cam kết có cách tiếp cận mới và cứng rắn với phía Moscow./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.