Tổng thống Mỹ Joe Biden giải thích lý do ủng hộ Ukraine

Lan Hạ (Theo TASS, RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn)- Trả lời phỏng vấn Đài truyền hình CBS, phát sóng ngày 15/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden giải thích rằng Washington ủng hộ Kiev là để tránh bị lôi kéo vào một cuộc chiến ở châu Âu.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng một trong những mục tiêu của ông ở Ukraine là ngăn chặn người đồng cấp Nga Vladimir Putin “có thể chiếm đóng một quốc gia độc lập giáp với các đồng minh NATO và giáp giới Nga”. Ông bày tỏ: “Chúng tôi muốn đảm bảo rằng các nền dân chủ đó được duy trì. Và Ukraine đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo điều đó xảy ra”.

Hãng Axios cùng ngày đưa tin Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen chuẩn bị đưa ra các đề xuất cụ thể nhằm khai thác số tiền thu được từ tài sản cố định của Nga tại các cuộc họp với các bộ trưởng tài chính EU trong chuyến thăm Luxemburg vào tuần này.

anh 1.jpg
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

Trong diễn biến khác liên quan, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergey Marchenko thừa nhận việc đảm bảo hỗ trợ tài chính đang trở nên khó khăn hơn đối với Kiev khi các nước phương Tây chuyển trọng tâm sang các vấn đề trong nước và căng thẳng địa chính trị.

Phát biểu bên lề hội nghị của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Marrakech, ông Marchenko cho rằng Ukraine hiện phải “nỗ lực hơn gấp đôi để thuyết phục các đối tác hỗ trợ cho chúng tôi so với các hội nghị thường niên trước” vào mùa Xuân.

"Tôi thấy rất nhiều sự mệt mỏi, tôi thấy rất nhiều điểm yếu trong số các đối tác của chúng tôi, họ muốn quên đi cuộc chiến nhưng cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn, trên quy mô toàn diện”, Bộ trưởng nói, đề cập đến cuộc xung đột với Nga.

Trong số các yếu tố khiến phương Tây chuyển sự chú ý khỏi Ukraine, quan chức này nêu vấn đề về sự thù địch giữa nhóm chiến binh Palestine Hamas - lực lượng kiểm soát Gaza - và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). Nhiều người lo ngại xung đột có thể lan sang khu vực Trung Đông rộng lớn hơn, làm gián đoạn toàn bộ nền kinh tế toàn cầu vì khu vực này đóng vai trò là nhà cung cấp năng lượng quan trọng và là trung tâm vận chuyển trọng yếu.

Marchenko cũng chỉ ra cuộc bầu cử năm tới ở Mỹ và châu Âu là một sự xao lãng khác. Ông nhấn mạnh "sự thay đổi địa chính trị và bối cảnh chính trị nội bộ ở các quốc gia khác nhau" đang khiến chính phủ các nước đồng minh ít tập trung hơn vào hoạt động hỗ trợ Ukraine.

Kiev hiện cần phương Tây hỗ trợ tài chính để đáp ứng phần lớn yêu cầu chi tiêu ngân sách 43 tỷ USD vào năm 2024.

“Chúng tôi đã có một số cam kết, chẳng hạn như 5,4 tỷ USD từ chương trình IMF, và chúng tôi mong đợi các cam kết từ Nhật Bản và Vương quốc Anh, và tất nhiên, chúng tôi dựa vào các đối tác và đồng minh chính của mình là Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU),” Marchenko nói.

Quan chức này cho biết thêm Ukraine cũng đang tìm cách cơ cấu lại nợ quốc tế và đảm bảo nguồn tài chính mới, song không đưa ra khung thời gian khi nào các cuộc thảo luận với các chủ nợ tư nhân có thể bắt đầu.

Đầu tuần này, Marchenko đã viết trên X (trước đây là Twitter) rằng Ukraine đã nhận được khoản viện trợ trị giá 1,2 tỷ USD từ Washington, nâng mức hỗ trợ của Mỹ dành cho Kiev trong năm nay lên 10,9 tỷ USD.

EU đã hứa viện trợ 18 tỷ euro (18,9 tỷ USD) cho Ukraine trong năm nay và Brussels hiện đang nghiên cứu một gói hỗ trợ khác trị giá 50 tỷ euro dự kiến sẽ được phân bổ từ năm 2024 đến năm 2027.

Ngoài ra, Bỉ đã công bố vào đầu tuần này rằng họ sẽ chuyển cho Ukraine khoản doanh thu thuế trị giá 1,7 tỷ euro trích từ các tài sản của Nga bị cơ quan thanh toán quốc tế Euroclear đóng băng. Bước đi này đã được thảo luận ở Marrakech và theo tuyên bố sau hội nghị từ các thống đốc ngân hàng trung ương G7 và bộ trưởng tài chính hôm thứ Năm, biện pháp này có thể được các quốc gia phương Tây khác nhân rộng, bất chấp những lo ngại về mặt pháp lý.

Marchenko cho biết quyết định này cho thấy đối với các nước phương Tây, việc chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine giờ đây “nghe có vẻ giống như một kế hoạch”. Nga phản đối mạnh mẽ việc sử dụng tài sản bị phong tỏa của mình để viện trợ cho Ukraine, cho rằng hành động này đi ngược lại luật pháp quốc tế và gọi đó là hành vi “trộm cắp”./.

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.