Cựu trợ lý Tổng thống Zelensky kêu gọi lập chính phủ mới ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - ông Aleksey Arestovich - cho rằng chiến dịch phản công của Ukraine đã thất bại. Ông Arestovich lập luận rằng, tổ chức bầu cử là cách duy nhất để thoát khỏi tình trạng bế tắc hiện nay.

Đăng trên trang Telegram ngày 14/10, ông Arestovich nhấn mạnh việc Tổng thống Zelensky tập trung vào công cuộc bảo vệ thành phố Bakhmut thuộc khu vực Donbass (Ukraine) bằng mọi giá vào đầu năm nay đã làm cạn kiệt nhân lực và nguồn lực mà lẽ ra có thể được triển khai về phía Nam để tham gia chiến dịch phản công mùa Hè.

Với điều kiện thời tiết xấu đi, cuộc phản công hiện đã tạm dừng. Theo số liệu của Nga, chiến dịch kéo dài 4 tháng khiến Ukraine thiệt hại 90.000 quân, và chỉ giành được lợi thế lãnh thổ cực kỳ ít ỏi cho Kiev.

cuu.jpg
Ông Aleksey Arestovich - cựu trợ lý tổng thống Ukraine. Ảnh tư liệu

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an LHQ, Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia khẳng định Ukraine “không đạt được gì” và quân đội Nga đã chuyển sang chiến dịch tấn công trên toàn mặt trận.

Ông Arestovich lưu ý với vai trò bị đảo ngược và quân đội Ukraine hiện đang phòng thủ, nước này chưa xây dựng được các công sự phòng thủ giống như những công sự do Nga thiết lập trước cuộc phản công của Ukraine.

Ông viết: “Những công trình như vậy sẽ làm tăng đáng kể tính ổn định tác chiến của quân đội chúng ta, gây tổn thất lớn hơn cho quân đội Nga, giảm tải cho lực lượng của chúng ta và cho phép một số lực lượng được chuyển hướng đến các khu vực tấn công”, đồng thời bày tỏ "điều này đã không được thực hiện, và đây là sai lầm chiến lược thứ hai của chúng ta".

Rời xa chiến trường, ông Arestovich cho hay, Nga đang tăng chi tiêu quốc phòng, đẩy mạnh sản xuất vũ khí và tiếp cận với bạn bè và đối tác ở Nam bán cầu. Ngược lại, Ukraine “đàn áp hoạt động kinh doanh, quyền tự do dân sự và các đối thủ cạnh tranh chính trị, tranh cãi với các nước láng giềng và đối tác quan trọng, đồng thời khuyến khích tham nhũng”.

Cựu cố vấn Tổng thống Zelensky nhận định: “Theo đánh giá của tôi, ban lãnh đạo của Ukraine đã chạm mức giới hạn năng lực của mình từ lâu”.

Để đưa đất nước thoát khỏi tình trạng bế tắc hiện tại, ông Arestovich kêu gọi chính quyền Tổng thống Zelensky từ bỏ quyết định trước đó là không tổ chức bầu cử cho đến sau cuộc xung đột và chấp nhận rằng mục tiêu chiếm lại bán đảo Crimea và khôi phục biên giới năm 1991 của Ukraine sẽ không thành hiện thực, bất chấp “máu, mồ hôi và nước mắt” của người dân Ukraine.

Mặc dù ông Arestovich ban đầu tỏ ra lạc quan về cơ hội thành công của cuộc phản công, nhưng ông đã đưa ra một loạt dự báo ảm đạm về tương lai của đất nước trong những tháng gần đây. Trước đó, hồi tháng 8, ông dự báo một cuộc xâm lược Crimea sẽ cướp đi sinh mạng của 200.000 người Ukraine, còn trong tháng 9 ông dự báo cuộc xung đột có thể kéo dài đến năm 2035./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.