Tổng thống Obama kêu gọi giải trừ vũ khí hạt nhân

(Baonghean.vn) - Tổng thống Mỹ Barack Obama trong buổi họp báo tối ngày 26/5 cho biết ông muốn nhân chuyến thăm Hiroshima để kêu gọi giải trừ vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Obama tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 đang diễn ra tại Nhật Bản.
Tổng thống Obama tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 đang diễn ra tại Nhật Bản.

Ngày 26/5 là ngày đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra ở Ise-Shima, miền trung Nhật Bản. Ông Obama dự kiến ​​sẽ đến thăm Hiroshima vào ngày 27/5 sau khi kết thúc cuộc họp.

Ông Obama cho biết chuyến thăm tới thành phố đã từng bị bom nguyên tử tấn công không chỉ là một lời nhắc nhở về những thiệt hại khủng khiếp do chiến tranh thế giới thứ hai gây ra cho cái chết của hàng triệu người vô tội trên khắp thế giới, mà còn nhắn nhủ mọi người rằng hãy cố gắng giảm xung đột, xây dựng hòa bình và giảm nguy cơ chiến tranh hạt nhân trong tương lai.

Ông Obama nhắc lại sự thành công của thỏa thuận hạt nhân tại Iran vào năm 2015, trong đó Iran và 6 cường quốc khác đạt được sự nhất trí về việc chấm dứt chương trình hạt nhân.

Tuy nhiên, ông Obama rất quan ngại về các thử nghiệm hạt nhân tại Triều Tiên, coi đây là "nỗi lo lớn cho tất cả các nước".

Ông Obama chia sẻ ông không nghĩ rằng mục tiêu về một thế giới không vũ khí hạt nhân sẽ đạt được trong nhiệm kỳ của mình. Tuy nhiên, ông kêu gọi các nước hãy xóa bỏ vũ khí hạt nhân nhân chuyến thăm thành phố Hiroshima.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Obama ​​sẽ đến thăm đài kỷ niệm tại Công viên Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima vào chiều ngày 26/5 và sẽ có buổi phát biểu về một thế giới phi hạt nhân

Thanh Hiền

(Theo NHK)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.