Tổng thống Obama sẽ yêu cầu Hy Lạp đóng cửa cảng đối với tàu Nga

Trong chuyến thăm Athens, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ yêu cầu Thủ tướng Alexis Tsipras đóng cửa các cảng biển của Hy Lạp đối với tàu của Hải quân Nga, ủng hộ lệnh trừng phạt mới chống Nga và bãi bỏ quyền phủ quyết về việc nước Cộng hòa Macedonia gia nhập NATO.

..
Tổng thống Obama yêu cầu Hy Lạp đóng cửa cảng đối với tàu Nga.

Quỹ Heritage Foundation pháo đài "tân bảo thủ" của các nhà lãnh đạo chính sách đối ngoại của Mỹ nói về ba yêu cầu mục tiêu chuyến thăm Hy Lạp của Tổng thống Barack Obama:  

Đầu tiên là gây sức ép đối với Hy Lạp để nước này bỏ phiếu ủng hộ việc nối lại các biện pháp trừng phạt của châu Âu chống Nga, khi đề xuất sẽ được đưa ra bỏ phiếu trong EU trong tháng 12.

Thứ hai, làm cho Hy Lạp cấm tàu quân sự của Nga tiếp cận cảng Hy Lạp. Cần khuyến nghị người Hy Lạp theo gương gần đây của Tây Ban Nha và hủy bỏ chuyến thăm sắp tới của Hải quân Nga "- bài báo cho biết.

Thứ ba, Quỹ yêu cầu "hỗ trợ vụ Macedonia", cho phép Macedonia gia nhập NATO và để nước này giữ tên cũ.  Chính phủ Hy Lạp hy vọng trong chuyến thăm của ông Obama từ ngày 15-16/11 sẽ nhận được hỗ trợ của Mỹ trong vấn đề giảm nhẹ nợ công khoảng 320 tỷ euro.

                                                                                                                                                        Theo Sputnik

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.