Tổng thống Trump bị yêu cầu bằng chứng về Comey

(Baonghean.vn ) Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đang yêu cầu Tổng thống Donald Trump cung cấp đoạn ghi âm các cuộc đối thoại với giám đốc FBI vừa bị cách chức, James Comey.

Một số nhà lập pháp Hoa Kỳ như lãnh đạo Đảng Dân Chủ trong Thượng viện Charles Schumer vàThượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Lindsey Graham nói rằng Nhà Trắng cần "làm sáng tỏ" về sự tồn tại của các đoạn ghi âm, đồng thời tuyên bố Trump rằng việc hủy hoại các đoạn ghi âm là vi phạm pháp luật.

Thượng nghị sĩ Charles Schumer  và Lindsey Graham yêu cầu các đoạn ghi âm phải được giao nộp. 
Thượng nghị sĩ Charles Schumer  và Lindsey Graham yêu cầu các đoạn ghi âm phải được giao nộp. 

Những lời bình luận này được đưa ra sau khi ông Trump đăng trên Twitter trước đó với thông điệp cảnh báo cựu giám đốc FBI, James Comey.

"James Comey nên hy vọng rằng sẽ không có đoạn ghi âm nào giữa tôi và anh ta, trước khi bắt đầu phát ngôn trước báo giới", Tổng thống Trump chia sẻ trên trang Twitter cá nhân. Hiện Nhà Trắng không xác nhận hay phủ nhận sự tồn tại của các đoạn ghi âm.

Ông Schumer là người có động thái gay gắt nhất về vấn đề này khi liên tục đưa ra cảnh báo rằng các thượng nghị sĩ Dân Chủ sẽ từ chối bầu vị trí giám đốc FBI mới cho đến khi có một công tố viên đặc biệt được bổ nhiệm điều tra các buộc can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử năm ngoái. Được biết, FBI đang điều tra các cáo buộc về sự cấu kết giữa Moscow và chiến dịch tranh cử của ông Trump.

"Nếu không có đoạn ghi âm nào, ông Trump nên xin lỗi ông Comey và toàn thể người dân Mỹ vì đã lừa dối họ."

Trong khi đó, Thượng nghĩ sĩ Graham cũng cho biết thêm rằng dòng tin trên Twitter của Tổng thống Trump là "không phù hợp" và yêu cầu tổng thống nên "tránh ra và để cuộc điều tra được tiếp tục". 

                                                                                                Nhật Minh (Theo BBC)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.