Tổng thống Trump ngụ ý công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga

(Baonghean.vn) - Ngày 30/11, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hội đồng liên bang (Thượng viện Nga), ông Konstantin Kosachev cho rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump thực sự công nhận bán đảo Crimea là một phần của Nga, chính điều này thôi thúc ông từ chối gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty
Trên trang Facebook cá nhân, ông Kosachev viết: "Điều vô cùng thú vị là ông Donald Trump đã đưa ra tuyên bố quan trọng trong khi đưa ra nguyên nhân ông từ chối gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin".

Ông Kosachev dẫn nội dung twitter của Tổng thống Trump: "Dựa trên thực tế các tàu và thủy thủ Ukraine chưa được Nga trao trả cho phía Ukraine, nên tôi quyết định hủy cuộc gặp được lên kế hoạch" với Tổng thống Putin tại Argentina.

Vị nghị sỹ Nga nhấn mạnh: "Tuy nhiên, xét tới việc các tàu này vẫn đang ở Kerch, tức là ở Crimea, mà Ukraine, Mỹ và các đồng minh vẫn xem là thuộc lãnh thổ Ukraine, vậy thì tuyên bố của Tổng thống Trump rằng các tàu đang hiện diện ở Nga và không được trao trả cho Ukraine không có ý nghĩa nào khác ngoài việc công nhận Crimea thuộc lãnh thổ Nga! Và đây là một tín hiệu báo động dành cho Kiev chứ không phải cho Moskva".

Hôm 25/11, 3 tàu Hải quân Ukraine vi phạm thủ tục đi qua lãnh hải Nga khi từ Biển Đen vào Biển Azov. Lực lượng biên phòng Nga đã sử dụng vũ khí bắt giữ 3 tàu của Ukraine cùng thủy thủ đoàn. Hai nước đã đưa ra những thông báo trái chiều về vụ việc.

Phía Hải quân Ukraine cho rằng Nga đã cho tàu chặn đường qua Eo biển Kerch, không để 2 tàu chiến loại nhỏ cùng một tàu kéo Ukraine đang từ Biển Đen đi qua eo biển này để vào Biển Azov.

Tuy nhiên, Nga cáo buộc Ukraine không thông báo trước về việc 3 con tàu qua Eo biển Kerch, đồng thời cho biết các tàu của Ukraine đã đi lại một cách nguy hiểm và phớt lờ những chỉ dẫn của phía Nga nhằm kích động căng thẳng, buộc Moskva phải dùng tới vũ lực để ngăn chặn quân đội Ukraine xâm phạm bất hợp pháp vùng biển Nga.

Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kêu gọi các bên liên quan hạ nhiệt tình hình.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.