Tổng thống Trump sắp sa thải Cố vấn An ninh Quốc gia McMaster?

Theo Trần Khánh (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Các quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Donald Trump đã sẵn sàng sa thải Cố vấn An ninh Quốc gia H.R. McMaster.

CNN dẫn lời các quan chức Mỹ nhận định, việc ông H.R. McMaster ra đi nhiều khả năng sẽ sớm xảy ra trong bối cảnh hồi đầu tuần, ông Trump tuyên bố, ông đã lên kế hoạch sa thải những trợ lý mà theo ông là có xung đột về tư tưởng trong công việc với ông và tuyển những người sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của Tổng thống.

Tổng thống Trump sắp sa thải Cố vấn An ninh Quốc gia McMaster? ảnh 1
Tướng McMaster (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Trước đó, ngày 8/3, Nhà Trắng đã lên tiếng phủ nhận thông tin rằng ông McMaster sẽ phải ra đi. Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders khẳng định: “Tướng McMaster sẽ không đi đâu hết”.

Theo các nguồn tin từ Nhà Trắng, việc ông Trump muốn sa thải ông McMaster đã âm ỉ từ vài tháng nay xuất phát từ sự khác biệt về “cá tính và phong cách” của cả 2 người. Trong khi đó, các nguồn tin thân cận với ông McMaster cũng xác nhận rằng, ông đã cảm thấy mình đang “đi trên băng mỏng” từ vài tháng nay.

Theo các quan chức Mỹ, từ mùa Thu năm 2017, đã có những lời đồn đoán từ Cánh Tây về việc ông McMaster sẽ bị sa thải. Tuy nhiên, việc ông vẫn tiếp tục tại vị đến thời điểm này được cho là xuất phát từ việc Tổng thống Trump và các cố vấn ngần ngại trước viễn cảnh có tới 3 Cố vấn An ninh Quốc gia thay nhau làm việc trong Nhà Trắng chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm.

Một lý do khác cho việc ông McMaster tiếp tục được giữ lại là Nhà Trắng cảm thấy khó khăn trong việc thu hút nhân tài nếu cứ liên tục sa thải những quan chức dám thẳng thắn chỉ trích Tổng thống hoặc những người có mối liên quan đến cuộc điều tra Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Ông Michael Flynn, Cố vấn An ninh Quốc gia đầu tiên làm việc dưới quyền Tổng thống Trump phải từ chức chỉ sau chưa đầy một tháng vì những tranh cãi về “mối quan hệ bất thường” của ông đối với các quan chức Nga./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.