Tổng thống Zelensky xác nhận Mỹ cảnh báo Ukraine nên ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga

Hoàng Bách (Theo RT )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng thống Ukraine đã xác nhận thông tin trên các phương tiện truyền thông rằng, Nhà Trắng đã thúc giục ông ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Nga. Tuy nhiên, ông Zelensky cho biết, các cuộc tấn công sẽ tiếp diễn trừ khi Mỹ cung cấp cho ông nhiều vũ khí tốt hơn.

6607470485f540717804c860.jpg
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. Ảnh: Getty

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã trả lời phỏng vấn nhà báo David Ignatius của tờ Washington Post, được xuất bản vào ngày 28/3, có nội dung kêu gọi Quốc hội Mỹ phê duyệt gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD. Theo đó, nhà lãnh đạo Ukraine xác nhận thông tin truyền thông đăng tải từ tuần trước rằng, Washington đã yêu cầu ông ngừng nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu của Nga bằng máy bay không người lái.

“Phản ứng của Mỹ về vấn đề này không tích cực”, ông Zelensky nói với nhà báo Ignatius. Tuy nhiên, ông đồng thời nói thêm rằng, Washington không có quyền trong việc ngăn chặn điều đó.

“Chúng tôi đã sử dụng máy bay không người lái của mình. Không ai có thể nói với chúng tôi rằng, các anh không thể”, ông nói. Mỹ từ lâu đã tuyên bố họ có quyền phủ quyết về cách sử dụng số vũ khí mà họ cung cấp cho Kiev.

Theo RT, Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một số cơ sở dầu mỏ của Nga hồi đầu tháng này, tuyên bố rằng, họ “tung ra một đòn mang tính biểu tượng bằng cách đưa cuộc chiến đến gần Moskva hơn” và làm gián đoạn nguồn cung cấp nhiên liệu cho quân đội ở tiền tuyến.

Tuy nhiên, cũng theo nguồn tin trên, sau khi Nga đáp trả bằng cách nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện trên khắp Ukraine, ông Zelensky đã thay đổi quan điểm của mình. Ông nói với nhà báo Ignatius rằng, các cuộc tấn công bên trong nước Nga là một hình thức răn đe, bởi vì Kiev sắp hết tên lửa cho các hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp.

“Nếu không có lực lượng phòng không để bảo vệ hệ thống năng lượng của chúng tôi và người Nga tấn công nó, câu hỏi của tôi là: Tại sao chúng tôi không thể đáp trả họ? Xã hội của họ phải học cách sống không xăng, không dầu diesel, không điện. …Thế mới công bằng,” nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Theo nhà báo Ignatius, Tổng thống Zelensky “cảm thấy mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc đánh trả qua biên giới”. Tuy nhiên, trong cùng cuộc phỏng vấn, nhà lãnh đạo Ukraine nhắc lại yêu cầu Mỹ gửi tên lửa tầm xa ATACMS để ông có thể tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga.

“ATACM-300, đó chính là câu trả lời,” Zelensky nói.

Liên tục yêu cầu Quốc hội Mỹ phê duyệt thêm nguồn tài trợ, nhà lãnh đạo Ukraine lập luận rằng, quân đội của ông sẽ phải rút lui và quên đi việc tổ chức một cuộc tấn công khác.

Ông nói thêm: “Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ thụt lùi, rút ​​lui, từng bước một, từng bước nhỏ. Chúng tôi đang cố gắng tìm cách nào đó để không phải rút lui”.

RT nhận định, Ukraine đã trở nên hoàn toàn phụ thuộc vào các đợt cung cấp vũ khí, đạn dược và thiết bị từ Mỹ và các đồng minh, những bên luôn khẳng định rằng, việc cung ứng cho Kiev không khiến họ trở thành một bên tham gia xung đột.

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.