'Trận chung kết lớn' của Putin

Mỹ Nga (Tổng hợp từ CNBC)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tổ chức thành công lễ duyệt binh thường niên trên Quảng trường Đỏ, thủ đô Moskva, Nga không chỉ gửi thông điệp về việc khống chế đại dịch, mà còn là cách để Tổng thống Vladimir Putin củng cố được uy tín và tranh thủ sự ủng hộ của công chúng. Đây được xem là trận chung kết lớn trong một “năm chiến thắng” của chính ông Putin.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn chưa dừng tấn công toàn cầu, và Nga là nước thứ 3 trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề, quốc gia này đã tổ chức lễ duyệt binh thường niên kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức tại Quảng trường Đỏ, Moskva.

Các khối diễu binh, khối vũ khí kỹ thuật diễu hành gần 1,5 tiếng. Ảnh: Reuters
Các khối diễu binh, khối vũ khí kỹ thuật diễu hành gần 1,5 tiếng tại lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức ở Quảng trường Đỏ (Nga). Ảnh: Reuters

Đây là một quốc lễ trọng đại, cho phép Nga phô diễn sức mạnh quân sự với thế giới. Tuy nhiên, nhiều hơn thế sự kiện còn được coi là cách để Tổng thống Vladimir Putin củng cố tinh thần yêu nước của người dân Nga và là cơ sở quyền lực của ông. 

Cuộc diễu hành với sự tham gia của hơn 14.000 binh sỹ, 225 khí tài cơ giới và 75 máy bay quân sự. Nhiều câu hỏi đặt ra, tại sao cuộc diễu hành Ngày Chiến trắng lại rất quan trọng với Điện Kremlin như vậy.

“Chiến thắng trước phát xít Đức cho đến nay là sự kiện lịch sử lớn nhất và có ý nghĩa nhất với nước Nga hiện đại. Đối với Kremlin, đây là cách hiệu quả nhất để đoàn kết các dân tộc của Nga, hay hợp thức hóa mong muốn trong chính sách đối ngoại của Kremlin nói chung, và thể hiện vị thế cường quốc của Nga nói riêng. Trong thập kỷ qua, tầm quan trọng của ngày lễ ngày càng tăng lên”.

Nhà phân tích chính trị Nga Anton Barbashin

Dù Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin khuyến cáo cư dân thủ đô xem duyệt binh qua truyền hình, hàng nghìn người vẫn đổ xuống đường để chứng kiến trực tiếp các lực lượng duyệt binh, dù quy mô không lớn như mọi năm.

Cuộc duyệt binh chính là biện pháp hiệu quả để khơi dậy niềm tự hào quốc gia của Nga trong bối cảnh kinh tế khó khăn, giúp người dân tạm thời quên đi nỗi mệt mỏi và u ám vì Covid-19. 

Niềm tự hào dân tộc đó rất quan trọng với Tổng thống Putin. Cuộc duyệt binh năm nay vốn được lên kế hoạch diễn ra sau cuộc trưng cầu dân ý (ngày 22/4) về việc thay đổi Hiến pháp, trong đó có việc “tính lại” nhiệm kỳ tổng thống trước đây, cho phép Tổng thống Putin có thể tranh cử ở các nhiệm kỳ tiếp theo, và nắm quyền đến năm 2036, sau khi nhiệm kỳ thứ tư hiện nay của ông kết thúc vào năm 2024.

Tuy nhiên, cuộc diễu hành đã bị hoãn lại vào hôm 24/6 vừa qua, và cuộc trưng cầu dân ý sẽ diễn ra vào ngày 1/7 tới. Do đó, giới quan sát nhận định rằng, lễ duyệt binh vừa qua được xem là trận chung kết lớn trong một “năm chiến thắng” của chính ông Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin có mặt tại lễ duyệt binh ở Quàng trưởng Đỏ. Ảnh: CNBC
Tổng thống Nga Vladimir Putin có mặt tại lễ duyệt binh ở Quàng trưởng Đỏ. Ảnh: CNBC

Cuộc duyệt binh là phương thức để tăng cường sự ủng hộ của công chúng đối với Putin trước cuộc bỏ phiếu. Đặc biệt trong thời điểm tỷ lệ ủng hộ Putin rơi xuống mức thấp kỷ lục trong nhiều năm qua 59%, bởi cách chính phủ Nga ứng phó với khủng hoảng Covid-19 và tình hình kinh tế ảm đạm trong những tháng qua.

Trong những lần Nga phô diễn sức mạnh quân sự trước đây, như chiến dịch can thiệp vào cuộc nội chiến ở Syria, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Putin tăng chóng mặt. Điện Kremlin dường như hy vọng việc thể hiện hình ảnh một nước Nga hùng cường thông qua sự xuất hiện của các khí tài hiện đại trong lễ duyệt binh năm nay sẽ tạo ra hiệu ứng tương tự.

“Duyệt binh Ngày Chiến thắng đúng là ngày lễ quan trọng, mang tính biểu tượng đối với người dân Nga vì nó đại diện cho một trong những thành tựu tích cực nhất của Liên Xô. Tuy nhiên, thời điểm của lễ duyệt binh rõ ràng phục vụ cho mục đích bầu cử”.

Daragh McDowell - chuyên gia về Nga tại công ty tư vấn rủi ro và chiến lược Verisk Maplecroft

Bên cạnh đó, lễ duyệt binh quy mô lớn, trong đó tất cả binh sĩ, quan chức tham dự đều không đeo khẩu trang, sẽ củng cố thông điệp của chính phủ Nga rằng, Covid-19 đang trong tầm kiểm soát. 

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.