Trao giải cuộc thi Sáng tạo Robot tỉnh Nghệ An năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - 50 đội thi với 120 đoàn viên, thanh thiếu nhi đại diện các tác giả và nhóm tác giả đến từ thành phố Hải Phòng, các tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Nghệ An tham gia tranh tài tại cuộc thi Sáng tạo Robot tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2022. Kết quả chung cuộc đã có 5 giải Vàng, 6 giải Bạc, 20 giải Đồng và 5 giải Khuyến khích được trao cho các đội thi.
Sáng 13/11, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức chương trình Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo và cuộc thi Sáng tạo Robot tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2022. Tham dự chương trình có đại diện Thường trực Tỉnh đoàn, Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên tỉnh, 50 đội thi đến từ thành phố Hải Phòng và các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh. Ảnh: Thanh Quỳnh
Sáng 13/11, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức chương trình Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo và cuộc thi Sáng tạo Robot tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2022. Tham dự chương trình có đại diện Thường trực Tỉnh đoàn, Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên tỉnh, 50 đội thi đến từ thành phố Hải Phòng và các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An năm 2022. Hoạt động nhằm triển khai hiệu quả phong trào tuổi trẻ sáng tạo gắn với đề xuất, phát huy các ý tưởng, sáng kiến trong lực lượng thanh thiếu nhi.

Xuất phát từ ý nghĩa đó, cuộc thi đã tạo ra sân chơi trí tuệ, hấp dẫn, hội tụ các tài năng trẻ và có sức lan tỏa rộng lớn đến những học sinh đam mê kỹ thuật, công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh bạn. Từ đó, tạo sự kết nối giữa công nghiệp và giáo dục, đưa đến cho học sinh sự tương tác hai chiều giữa khoa học máy tính với các ngành công nghiệp trong thời đại 4.0.

Dự cuộc thi năm nay có 50 đội đến từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá và thành phố Hải Phòng. Ảnh: Thanh Quỳnh
Dự cuộc thi năm nay có 50 đội đến từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá và thành phố Hải Phòng. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thị Phương Thúy mong muốn, chương trình liên hoan tuổi trẻ sáng tạo cấp tỉnh và cuộc thi Sáng tạo Robot tỉnh Nghệ An mở rộng năm nay là dịp để chúng ta đánh giá tiềm năng và khả năng tiếp thu kiến thức, công nghệ mới của thanh thiếu nhi. Trên cơ sở đó có thể đề xuất những giải pháp để đào tạo, bồi dưỡng phát huy những tài năng trẻ phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các thí sinh điều khiển Robot trong phần thi của mình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Các thí sinh điều khiển Robot trong phần thi của mình. Ảnh: Thanh Quỳnh

50 đội đến từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá và Hải Phòng chia làm 2 bảng Lego Education RHH và Gara stem.

Kết quả chung cuộc, đối với Bảng Gara stem, Ban Tổ chức cuộc thi đã trao 4 giải Vàng, 5 giải Bạc và 19 giải Đồng.

Đối với bảng Lego Education RHH, Ban Tổ chức cuộc thi đã trao 1 giải Vàng, 1 giải Bạc, 1 giải Đồng và 5 giải Khuyến khích.

Trong đó, Giải Vàng Bảng Lego Education RHH thuộc về đội RHH5 Khoa Nguyên - Minh Khang (Nghệ An).

Giải Vàng Bảng Gara stem thuộc về các đội thi: HP1 Mai Khả Hiền - Đào Đức Tiến - Đỗ Giao Bảo; HP2 Phạm Nam Phúc Lâm - Đinh Huy Vũ - Trần Ngọc Gia Hân (thành phố Hải Phòng); các đội: DP5 Bùi Ngô Bình Nguyên; DP2 Nguyễn Hữu Minh Quang - Phan Bá Phúc (Nghệ An).

Đại diện Ban Tổ chức trao 5 giải Vàng chung cuộc tại hai Bảng Lego Education RHH và Gara stem. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đại diện Ban Tổ chức trao 5 giải Vàng chung cuộc tại hai Bảng Lego Education RHH và Gara stem. Ảnh: Thanh Quỳnh
Một số phần thi của các thí sinh tại Cuộc thi Sáng tạo Robot tỉnh Nghệ An năm 2022. Clip: Thanh Quỳnh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.