Triển khai Dự án phối hợp y tế công - tư phòng chống bệnh lao

(Baonghean) - Sáng 16/12, tại huyện Nghi Lộc, Ban điều hành Phòng chống lao tỉnh Nghệ an đã triển khai dự án phối hợp y tế công - tư phòng chống lao.  

Ở Nghệ An ước tính hiện có 3.000 bệnh nhân lao phổi mới, có tìm thấy vi khuẩn lao. Tỷ lệ người nhiễm lao lên tới 1,7% dân số, trong đó chỉ có 0,05 %  người được xét nghiệm đờm, do đó tỷ lệ nhiễm lao được phát hiện còn rất thấp so với thực tế trong cộng đồng. Nhằm đảm bảo sự tiếp cận rộng rãi cho nhân dân đến dịch vụ chẩn đoán và điều trị bệnh lao, Dự án phối hợp y tế công - tư phòng chống bệnh lao đã triển khai tại 6 huyện, thành, thị, gồm: TP Vinh, Cửa Lò, Diễn Châu, Yên thành, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc.
 
Mục tiêu của Dự án nhằm thiết lập và triển khai hệ thống chuyển tuyến người nghi lao từ khối y tế tư nhân và các đơn vị y tế công lập ngoài lao với các đơn vị chống lao ở Nghệ An. Tại hội nghị, các đại biểu đã được cán bộ của Sở Y tế giới thiệu về tình hình bệnh lao tại Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng, chiến lược phối hợp y tế công – tư trong chương trình chống lao, hoạt động phối hợp y tế công – tư trong kiểm soát lao tại Nghệ An, quy trình chuyển tuyến người nghi lao.

Ngọc Mai

tin mới

Khoa Tiêu hóa – Huyết học lâm sàng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đang là nơi điều trị cho 98 bệnh nhi mắc Thalassemia (tan máu bẩm sinh). Ảnh: Hoàng Yến

Xây dựng ‘mái nhà chung’ của bệnh nhi tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Khoa Tiêu hóa - Huyết học lâm sàng (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) đang là nơi theo dõi và điều trị cho 98 bệnh nhi mắc Thalassemia (tan máu bẩm sinh). Hàng tháng, các bệnh nhi phải nhập viện định kỳ để duy trì sự sống. Khoa hiện là ngôi nhà thứ hai của các bệnh nhi này.