Triều Tiên bất ngờ đồng ý đối thoại với Hàn Quốc

Theo Thành Đạt (dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí sẽ tổ chức cuộc hội đàm cấp cao vào tuần tới sau một loạt tín hiệu “khởi sắc” trong mối quan hệ thường xuyên căng thẳng giữa hai nước.
Triều Tiên bất ngờ đồng ý đối thoại với Hàn Quốc ảnh 1
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AP

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Triều Tiên hôm nay 5/1 đã thông báo cho phía Hàn Quốc rằng nước này đồng ý với đề xuất do Seoul đưa ra về việc tiến hành hội đàm cấp cao giữa hai nước. Thời gian diễn ra cuộc hội đàm này dự kiến vào ngày 9/1 tới.

“Hai bên quyết định sẽ thảo luận các vấn đề bằng cách trao đổi tài liệu”, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baik Tae-hyun phát biểu trong cuộc họp báo.

Theo ông Baik, các chủ đề chính trong chương trình nghị sự của cuộc hội đàm là làm thế nào để cải thiện mối quan hệ bị đình trệ từ lâu giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Ngoài ra, hai nước cũng sẽ trao đổi về kế hoạch cử đoàn vận động viên Triều Tiên tới tham dự Thế vận hội mùa đông PyeongChang do Hàn Quốc đăng cai vào tháng tới.

Các quan chức thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Triều Tiên và Hàn Quốc đã đàm thoại 3 lần trong ngày 4/1 thông qua đường dây nóng đặt tại làng đình chiến Panmunjom ở khu phi quân sự liên Triều (DMZ). Trước đó, vào chiều ngày 3/1, Triều Tiên cũng chủ động gọi điện cho phía Hàn Quốc và hai bên đã tiến hành 2 cuộc trao đổi qua điện thoại. Hồi đầu tuần, Hàn Quốc đã đề xuất đàm phán cấp cao với Triều Tiên tại làng Panmunjom vào ngày 9/1.

Kể từ khi đường dây nóng giữa hai nước bị ngắt quãng từ tháng 2/2016, Hàn Quốc thường xuyên gọi điện cho phía Triều Tiên hai lần vào buổi sáng và buổi chiều mỗi ngày để chủ động liên lạc. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng không nhấc máy trả lời.

Cho tới khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra đề xuất đối thoại hòa bình với Hàn Quốc trong bài phát biểu mừng năm mới hôm 1/1, Bình Nhưỡng bắt đầu liên lạc lại với Seoul thông qua đường dây nóng. Đây được xem là tín hiệu tốt cho việc làm ấm lên mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng sau thời gian dài căng thẳng.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.