Triều Tiên có dấu hiệu thúc đẩy chương trình hạt nhân

Viện Khoa học và an ninh quốc tế Mỹ (ISIS) ngày 5/12 thông báo những dấu hiệu tăng cường hoạt động tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên cho thấy nhiều khả năng nước này đang thúc đẩy chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.
Theo ISIS, hình ảnh vệ tinh chụp mới nhất cho thấy hơi nước bốc lên từ một tổ hợp sản xuất nhiên liệu ở cơ sở Yongbyon, trung tâm của chương trình hạt nhân Triều Tiên ở phía Bắc thủ đô Bình Nhưỡng. 
Toàn cảnh tổ hợp hạt nhân Yongbyon ngày 27/6/2008. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)
Toàn cảnh tổ hợp hạt nhân Yongbyon ngày 27/6/2008. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)
Các chuyên gia của ISIS nhận định hơi nước có thể là dấu hiệu của việc các tổ hợp này đang hoạt động để sản xuất thêm nguyên liệu cho các lò phản ứng plutoni, song cũng không loại trừ khả năng nó có thể chỉ là sản phẩm của hoạt động sưởi ấm trong thời tiết giá lạnh của Triều Tiên. 
Tuy nhiên, báo cáo của ISIS cũng nhắc tới những dấu hiệu rõ ràng của các hoạt động tăng cường tại cơ sở này, trong đó có việc xây dựng một công trình trông giống một hồ bơi tại đây.
Báo cáo của ISIS có nội dung tương tự các báo cáo mới đây của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), theo đó các hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy có thể Triều Tiên đang nỗ lực tái khởi động một lò phản ứng công suất 5MW tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon. 
Trước đó, hồi tháng Mười, Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) Hàn Quốc khẳng định Triều Tiên đã khởi động lại một lò phản ứng plutoni cũ công suất 5MW. Viện Nhiên cứu Mỹ- Hàn thuộc Đại học Johns Hopkins của Mỹ cũng đưa ra thông tin tương tự.
Lò phản ứng Yongbyon cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 90 km về phía Bắc, trước đây là nơi sản xuất plutoni cho chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên cho tới khi bị đóng cửa theo một thỏa thuận đạt được tại các cuộc đàm phán sáu bên. 
Để thể hiện thiện chí thực thi thỏa thuận này, năm 2008, Triều Tiên đã cho phá hủy tháp làm lạnh của lò phản ứng. Nhưng đến tháng Tư vừa qua, Triều Tiên tuyên bố sẽ khởi động lại hoạt động tại Yongbyon trong bối cảnh tình hình căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên. Một hình ảnh chụp từ vệ tinh thương mại ngày 19/9 cũng cho thấy có hơi nước thoát ra từ một đường ống mới được xây dựng ở lò phản ứng này./.
Theo TTXVN

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.