Trốn cách ly đi thăm vợ con, đi chăn bò...

​Vân Thanh - Đình Đức

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Đi câu cá, trốn cách ly để thăm vợ con hay đi chăn bò... là những trường hợp bị xử phạt do vi phạm quy định phòng, chống dịch.

 * Xử phạt 7 thanh niên đi câu cá 14 triệu đồng 

Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu đã ký quyết định xử phạt đối với 7 thanh niên 14 triệu đồng do vi phạm nội dung Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Theo đó, chiều 23/8, trong lúc tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid 19 tại khu vực xóm 1, Công an xã Quỳnh Hưng đã phát hiện 7 thanh niên gồm Đ.V.T (SN 2004), ở xóm 2; V.T.D (SN 1997), P.V.A (SN 2001), P.V.H (SN 2000), P.V.Q (SN 2001), P.V.Th (SN1996), C.X.N (SN 2001) đều ở xóm 1, đang tập trung ngồi câu cá tại khu vực ao cá nhà anh P.V.Q (SN 2001) ở xóm 1, xã Quỳnh Hưng.
7 thanh niên vi phạm. Ảnh: Thanh Toàn
7 thanh niên vi phạm. Ảnh: Thanh Toàn 

Với lý do ra ngoài không cần thiết trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16, căn cứ theo Điểm a, Khoản 1, Điều 12, Nghị định 117/2020/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Công an xã Quỳnh Hưng đã lập biên bản và tham mưu UBND xã ra quyết định xử phạt mỗi trường hợp 2 triệu đồng.

                                                                             Thanh Toàn

* Phạt 5 triệu đồng người đàn ông trốn cách ly để đi chăn bò

Đang phải cách ly y tế phòng, chống dịch Covid - 19 tại nhà nhưng ông P.C.V. ở xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc đã tự ý rời khỏi nơi cách ly để ra đồng chăn bò.

Đại diện Phòng Tư pháp huyện Nghi Lộc cho biết: UBND huyện Nghi Lộc vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông P.C.V., 68 tuổi, trú tại xóm Q.T. xã Nghi Diên vì trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó, ông P.C.V. là đối tượng buộc phải cách ly y tế tại nhà theo Quyết định số 112/QĐ-UBND về cách ly y tế tại nhà, tại nơi cư trú do UBND xã Nghi Diên ban hành ngày 21/8/2021. Thế nhưng, vào lúc 17 giờ 45 cùng ngày 21/8, Tổ Tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid - 19 xã Nghi Diên phát hiện ông V. đang chăn bò ở ngoài đồng.

Căn cứ Điểm b, Khoản 1, Điều 11 của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, áp dụng tình tiết giảm nhẹ, ngày 24/8, UBND huyện Nghi Lộc đã ban hành Quyết định số 3547/QĐ-XP.VPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với ông P.C.V. số tiền 5 triệu đồng.

                                                                                    Nhật Tuấn

* Chưa hết thời gian cách ly, trốn vào bản thăm vợ con

Đối tượng Nguyễn Đức Kh. tại trụ sở công an. Ảnh: Thanh - Đức
Đối tượng Nguyễn Đức Kh. tại trụ sở công an. Ảnh: Thanh - Đức

Đối tượng là Nguyễn Đức Kh. (SN 1999), ở xóm Hải Lâm, xã Mường Nọc, trong quá trình cách ly tại nhà mới được 13 ngày đã trốn vào bản Vinh Tiến, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong để thăm vợ và con nhỏ.

Việc làm của Kh. đã bị nhân dân trong xóm phát hiện và báo chính quyền địa phương. Căn cứ theo luật và những Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, đối tượng đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.