Trồng mía 'bạc mày' thu được 250 triệu đồng/ha

(Baonghean.vn) - Những năm gần đây, người dân xã Diễn Đồng (Diễn Châu) chuyển sang trồng giống mía bạc mày phục vụ ép nước giải khát thay vì làm nguyên liệu để sản xuất mật, đường như trước đây. Thời điểm nắng nóng, nước mía giải khát được tiêu thụ mạnh nên bà con nông dân bán mía ngay tại ruộng, đạt 250 triệu đồng/ha.

​Diễn Đồng là một trong những xã có diện tích mía lớn nhất Diễn Châu, với 10ha (tăng 3ha so với năm 2015), chưa tính diện tích mía được trồng trong vườn các hộ gia đình. Thời điểm này, người dân đang tất bật thu hoạch mía. Mía được người dân Diễn Đồng trồng là giống mía bạc mày, dùng để ép lấy nước, được bán chủ yếu cho thương lái và những hộ dân kinh doanh nước mía giải khát.
​Thời điểm này, người dân đang tất bật thu hoạch trên 10 ha mía. Mía được người dân Diễn Đồng trồng là giống mía bạc mày, dùng để ép lấy nước, được bán chủ yếu cho thương lái và những hộ kinh doanh nước mía giải khát.
mía
Mía được trồng nhiều nhất tập trung ở xóm 6, xóm 7. Gia đình ông Bùi Văn Mai (xóm 6) năm nay trồng 2 sào mía, mỗi sào cho thu nhập trên 12,5 triệu đồng.
Giống mía bạc mày ở Diễn Đồng thân cây cao, chắc, nhiều nước. Mía được bó thành từng bó để bán, mỗi bó khoảng 8 -10 cây.
Giống mía bạc mày ở Diễn Đồng thân cây cao, chắc, nhiều nước. Mía được bó lại để bán, mỗi bó khoảng 8 -10 cây.
Thời điểm này, nhiều người dân Diễn Đồng sau khi thu hoạch xong đã trồng tiếp tục trồng cho vụ tiếp theo. Ông Trương Văn Hòa – Chủ tịch UBND xã Diễn Đồng cho biết: “Trước đây, người dân Diễn Đồng (Diễn Châu) trồng mía nhập cho các nhà máy, làm nguyên liệu sản xuất mật, đường. Thời gian gần đây, người dân chuyển sang trồng cây mía bạc mày cho năng suất cao (80 tấn/ha), thu nhập 1ha có thể lên tới 250 triệu đồng. Đây là cây trồng mang lại lợi nhuận cao nên UBND xã đang lên kế hoạch khuyến khích người dân nhân rộng loại cây trồng này.”.
Ngay sau khi thu hoạch, người dân dùng ngọn mía trồng mới vụ tiếp theo. 
Tiết trời nắng nóng là thời điểm mà cây mía được thị trường tiêu thụ mạnh. Ở Diễn Đồng, thương lái đến tận nhà để thu mua nên bà con đỡ tốn chi phí vận chuyển đi bán. Giá mỗi cây mía dao động từ 5.000 – 6.000 đồng/cây (tăng khoảng 1.000 đồng/cây so với năm trước).
Tiết trời nắng nóng, mía được thị trường tiêu thụ mạnh, thương lái đến tận nhà để thu mua. Giá mía dao động từ 5.000 – 6.000 đồng/cây (tăng khoảng 1.000 đồng/cây so với năm trước). Anh Nguyễn Đức Tân ở xóm 6, Diễn Đồng thường xuyên thu mua mía tại các hộ dân trong xã cho biết: “Hiện sức mua mặt hàng mía tươi rất lớn. Tôi nhập mía của bà con trong xã, sau đó bán cho các cơ sở kinh doanh nước mía giải khát vùng lân cận và Tp Vinh…”.
 Anh Nguyễn Đức Tân ở xóm 6, Diễn Đồng thường xuyên thu mua mía tại các hộ dân trong xã cho biết: “Hiện sức mua mặt hàng mía tươi rất lớn do nhu cầu giải khát. Tôi nhập mía của bà con trong xã, sau đó bán cho các cơ sở kinh doanh nước mía giải khát vùng lân cận và các cho các huyện khác như Yên Thành, Nghi Lộc…”.
Để đảm bảo vệ sinh an toàn, những cây mía sẽ được rửa sạch và lau hết lớp vỏ ngoài trước khi đưa vào máy ép. Mỗi cây mía bạc mày có thể ép được 4 ly nước.
Để đảm bảo vệ sinh an toàn, những cây mía sẽ được rửa sạch và lau sạch hết lớp vỏ ngoài trước khi đưa vào máy ép. Giống mía bạc nhiều nước; mỗi cây có thể chiết xuất ra 4 ly nước.
Nước mía có tác dụng giải khát vào mùa hè, giúp giải nhiệt, bổ dưỡng trong ngày hè.

Quang An

tin mới

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

(Baonghean.vn) - Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai và lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch các hạng mục đầu tư; cũng như quản lý các dự án, quản lý đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.