Trực tiếp: Lễ đón đội tuyển U23 Việt Nam tại Hà Nội

Trong khi thầy trò Park Hang-seo đang trên máy bay, không khí ở Việt Nam đã rất rộn ràng với những dòng xe và người ùn ùn kéo lên sân bay Nội Bài (Hà Nội).
 
Theo kế hoạch, xe chở các tuyển thủ sẽ diễu hành qua các phố Võ Nguyên Giáp - cầu Nhật Tân - Võ Chí Công - vành đai II - Bưởi - Đào Tấn - Liễu Giai - Kim Mã - Nguyễn Thái Học - Chu Văn Văn - Điện Biên Phủ - Độc Lập - Hoàng Văn Thụ - Hùng Vương - Văn phòng Chính phủ.
Sau khi gặp mặt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đoàn sẽ rời Văn phòng Chính phủ lúc 15h để về nghỉ tại một khách sạn trên đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm. 

19h15, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ dự Gala Chào đón đội tuyển tại sân Mỹ Đình. 

Theo nguồn tin của VnExpress, chuyên cơ chở thầy trò HLV Park Hang-se sẽ hạ cánh xuống Nội Bài lúc 13h15, muộn hơn khoảng một tiếng so với kế hoạch ban đầu. Hiện tại, công tác đón đội đã sẵn sàng. Xe đón từ chân máy bay đã vào vào khu VIP A.
Hàng nghìn người đã có mặt bên ngoài sân bay Nội Bài để chờ đón các người hùng. Ảnh: Phạm Đương.
Hàng nghìn người đã có mặt bên ngoài sân bay Nội Bài để chờ đón các người hùng. Ảnh: Phạm Đương.
Sắp đến giờ máy bay hạ cánh, công tác an ninh tại sân bay Nội Bài đã được thắt chặt. Để đảm bảo an toàn cho các tuyển thủ, các sinh viên tình nguyện đã thiết lập các hàng rào tại cửa sân bay. Các CĐV thỉnh thoảng lại đồng thanh hô vang tên các thành viên U23 Việt Nam như Tiến Dũng, Quang Hải, Xuân Trường, Công Phượng... 
Cả trăm người kéo lên cây cầu đi bộ chỉ để được nhìn thấy các cầu thủ đi qua. Ảnh: Dương Tâm.
Cả trăm người kéo lên cây cầu đi bộ chỉ để được nhìn thấy các cầu thủ đi qua. Ảnh: Dương Tâm.
Phía dưới chân cầu thủ cũng có một dãy dài các CĐV. Ảnh: Tuấn Anh.
Phía dưới chân cầu thủ cũng có một dãy dài các CĐV. Ảnh: Tuấn Anh.
Hàng đoàn xe nối đuôi nhau lên sân bay chờ đón các cầu thủ U23. Ảnh: Quang Dũng.
Hàng đoàn xe nối đuôi nhau lên sân bay chờ đón các cầu thủ U23. Ảnh: Quang Dũng.
Một số hình ảnh đội tuyển trên máy bay: 
Lương Xuân Trường ký tặng một CĐV. Tại giải năm nay, tiền vệ người Tuyên Quang đã thi đấu xuất sắc, thể hiện vai trò của một người đội trưởng ở cả trong lẫn bên ngoài sân cỏ.
Lương Xuân Trường ký tặng một CĐV. Tại giải năm nay, tiền vệ người Tuyên Quang đã thi đấu xuất sắc, thể hiện vai trò của một người đội trưởng ở cả trong lẫn bên ngoài sân cỏ.
 
HLV Park Hang-seo nói U23 Việt Nam đã đem lại cho ông những khoảnh khắc đáng tự hào nhất trong hơn 40 năm cầm quân.
HLV Park Hang-seo nói U23 Việt Nam đã đem lại cho ông những khoảnh khắc đáng tự hào nhất trong hơn 40 năm cầm quân.
 
Quang Hải là ngôi sao sáng nhất của đội, với năm bàn trong sáu trận - trong đó có rất nhiều bàn được xem là tuyệt phẩm và mang tính quyết định. Ở trận chung kết hôm qua, anh là người ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Việt Nam bằng một quả sút phạt thần sầu.
Quang Hải là ngôi sao sáng nhất của đội, với năm bàn trong sáu trận - trong đó có rất nhiều bàn được xem là tuyệt phẩm và mang tính quyết định. Ở trận chung kết hôm qua, anh là người ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Việt Nam bằng một quả sút phạt thần sầu.
 
Nụ cười hiền lành của thủ thành Tiến Dũng. Khá lâu rồi bóng đá Việt Nam mới lại có một thủ môn tạo được niềm tin và nhiều cảm xúc như chàng trai này. Ảnh: Đức Đồng.
Nụ cười hiền lành của thủ thành Tiến Dũng. Khá lâu rồi bóng đá Việt Nam mới lại có một thủ môn tạo được niềm tin và nhiều cảm xúc như chàng trai này. Ảnh: Đức Đồng.
 
Không chỉ gắn kết trên sân, hai trung vệ thép Đình Trọng (trái) và Tiến Dũng còn thân thiết bên ngoài.
Không chỉ gắn kết trên sân, hai trung vệ thép Đình Trọng (trái) và Tiến Dũng còn thân thiết bên ngoài.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.