Trùm phát xít Hitler gần có loại bom đè bẹp đồng minh?

Khối kim loại tìm được cho thấy trùm phát xít Đức Hitler từng tiến tới rất gần một quả bom hạt nhân hoàn chỉnh.

Một người già về hưu tại Brandenberg, Đức, vừa thông báo cho chính quyền một vật thể lạ sau khi ông đang dùng máy dò kim loại tìm kiếm xung quanh. Báo chí Đức cho biết đó là một mẩu kim loại sáng màu nhưng không có gì đặc biệt.

Trùm phát xít Hitler. Ảnh: Internet
Trùm phát xít Hitler. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khi chủ nhân mẩu kim loại là Bernd Thalmann thử nghiệm, đó không phải là nam châm. Ông đã thử lùng sục trong thư viện nhằm tìm hiểu khối kim loại là gì nhưng không thu được kết quả. Bernd mang khối kim loại về nhà, đặt trong bếp vài ngày.

Tiếp đó, Bernd cùng cháu trai của mình đi đào quanh nơi tìm thấy khối kim loại đầu tiên. Sau đó, Bernd báo chính quyền địa phương và được sơ tán khẩn cấp khỏi địa điểm nhà riêng. Toàn bộ hàng xóm xung quanh cũng được di tản.

Dấu vết Đức Quốc xã

Những người đàn ông mặc bộ trang phục bảo hộ kín mít bước vào nhà và đặt khối kim loại của Bernd vào một chiếc thùng chứa làm bằng chì đặc. Sau đó, nó được đặt tiếp vào một va li. Hiện tại, Bernd đang được kiểm tra tại bệnh viện nhằm xác định có nhiễm phóng xạ hay không.

Phát xít Đức, Hitler, bom hạt nhân
 

Cảnh sát xác nhận rằng, khối kim loại mà ông Bernd đào được có rất nhiều phóng xạ và có khả năng, đây là một phần được sử dụng trong nghiên cứu hạt nhân. Địa điểm tìm thấy khối kim loại này là thành phố Oranienburg, nơi từng đặt phòng nghiên cứu hạt nhân bí mật trong Thế chiến 2 của quân đội Đức.

Theo tờ News Au, rất có thể khối kim loại này là uranium oxit được khai thác ở Nam Mỹ rồi chuyển về Đức. Đây là nguyên liệu rất quan trọng để chế tạo bom hạt nhân – vũ khí hủy diệt bậc nhất hành tinh. Hitler từng rất mong mỏi sở hữu vũ khí hạt nhân nhằm thay đổi hoàn toàn cục diện Thế chiến 2.

Ưu tiên hàng đầu

Anh và Mỹ từng biết rất rõ tham vọng của Hitler trong việc chế tạo bom hạt nhân. Quân đội Anh từng phá hủy một nhà máy nghiên cứu và chế tạo hạt nhân bí mật của Đức ở Na Uy. Tại Đức, việc tìm kiếm những thành phần sản xuất bom hạt nhân của Hitler ở Oranienberg là bất khả thi vì mảnh đất này đã hứng chịu 16.000 quả bom trong Thế chiến. Toàn bộ khu vực đã bị cày xới và không còn nguyên vẹn như ban đầu.

Với dấu tích về khối kim loại phóng xạ tìm được, giả thuyết Hitler tiến rất gần một quả bom hạt nhân hoàn chỉnh là có cơ sở. Dù vậy, chủ nhân khối kim loại từ chối tiết lộ địa điểm tìm được nó. Ông nói rằng sẽ quay trở lại và tìm kiếm thêm các dấu tích về phát xít Đức.

Phát xít Đức, Hitler, bom hạt nhân
 

Tiến sát bom hạt nhân

Các tài liệu được Cơ quan Lưu trữ Mỹ cung cấp cho thấy quân đội Phát xít Đức đã tiến rất gần khả năng sở hữu bom hạt nhân. Nghiên cứu số hiệu APO 696 cho thấy Hitler đã ở rất gần việc phát triển bom hạt nhân cơ bản trong giai đoạn 1944. Nhiều bằng chứng khác cho thấy quân Đức có thể đã thử loại vũ khí hủy diệt này.

Phi công Đức Hans Zinsser nói rằng ông từng nhìn thấy “đám mây hình nấm” gần khu nghiên cứu hạt nhân ở thành phố Ludwglust năm 1944. Hans viết trong cuốn sách của mình: “Đám mây hình nấm bay lên cao 7.000 mét. Toàn bộ khu vực xung quanh mất điện và tín hiệu radio ngắt hoàn toàn”.

Theo Dân Việt/Vietnamnet

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.